Theo phản ánh của người dân địa phương, sáng 21/6, chúng tôi tới xã Đồng Thái, huyện An Dương, nơi có đoạn đê từ K17+600 đến K18+356 thuộc đê tả Lạch Tray. Những gì mà người dân phàn nàn quả là không sai. Khúc sông Lạch Tray ở đây vốn chảy xiết, lại uốn cong, sát bờ, mặt cắt đê cũ rất hẹp, cao trình lại thấp do lâu ngày không được đầu tư gia cố.
Chính bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống và cũng là để thuận lợi cho việc đi lại của người dân khu vực ven đê, năm 2009, TP Hải Phòng đã quyết định cho phép ngành chức năng lập dự án tu bổ đê điều thường xuyên bằng nguồn vốn địa phương, trị giá hơn 1,45 tỷ đồng để hoàn thiện mặt cắt, rải đá cấp phối đoạn đê này.
Đê tả Lạch Tray chậm tiến độ tu bổ 21 ngày vẫn đang ngổn ngang bùn đất.
Nằm trong chuỗi các gói thầu thi công đê điều thường xuyên năm 2009 ở Hải Phòng, đây là gói thầu số 4, hết sức trọng yếu, đòi hỏi khắt khe về tiến độ. Đơn vị trúng thầu (bên B) gói thầu này là Công ty Khai thác công trình thủy lợi An Hải, ngày 7/4 đã ký kết hợp đồng trọn gói với bên A (Ban Quản lý dự án các công trình NN&PTNT Hải Phòng) khởi công thực hiện gói thầu này. Và theo như hợp đồng đã ký, việc hoàn thiện mặt cắt đê ở đây phải xong trước ngày 31/5; phần rải cấp phối mặt đê phải xong trước ngày 15/9.
Tuy nhiên, đến ngày 21/6, bùn đất ở đây vẫn còn ngổn ngang. Đáng nói, mặc dù tiến độ "đuổi" gấp như vậy, nhưng trên công trường thi công tu bổ đoạn đê này, không thấy có sự khẩn trương huy động nhân lực, vật lực như vẫn thường thấy ở những đoạn đê cần phải gia cố khác, mà chỉ một vài xe cơ giới xúc và vận chuyển đất.
Sự đủng đỉnh này càng khiến người dân trong khu vực thêm lo ngại. Bởi, đê ở đây vốn là đường giao thông đã đành, khúc sông Lạch Tray chảy qua địa phận xã này lại cong và chảy xiết nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn.
Trong khi đó, diễn biến tình hình thiên tai, lụt bão năm nay được dự báo hết sức phức tạp. Chưa nói, đây là đê đất, độ ổn định đòi hỏi phải mất một thời gian khá dài mới có thể yên tâm. Vậy nhưng đến nay, đoạn đê này vẫn ngổn ngang, đê chưa ra đê. Nói cách khác, tiến độ tu bổ đê chưa được nhà thầu thi công quan tâm, phó mặc sự quan ngại, lo lắng từ phía chính quyền và người dân trong khu vực...