Phi hành đoàn của mỗi máy bay E-3A AWACS có thể bao gồm 1/3 quân nhân Đức, và việc triển khai máy bay này nhằm hỗ trợ sứ mệnh của Lực lượng Trợ giúp An ninh Quốc tế (ISAF) là chủ đề trong cuộc tranh luận chính trị tại Đức trong nhiều tháng qua. Hôm 17/6, Nội các Liên bang Đức đã đưa ra quyết định triển khai trên. Vào ngày 03/7 tới, Quốc hội liên bang Đức sẽ thảo luận về vấn đề này.
Chính phủ Đức đã nhất trí trên nguyên tắc sẽ gửi thêm 300 quân nhân tới Afghanistan, chủ yếu để hỗ trợ 3 hoặc 4 máy bay AWACS mà NATO có kế hoạch triển khai. Sứ mệnh này sẽ kéo dài cho đến ngày 13/12.
NATO đã thông báo dự định gửi AWACS tới Afghanistan vào đầu tháng 3/2008. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ các chính trị gia Đức. Các chính trị gia Đức muốn tránh sự hỗ trợ trực tiếp các hoạt động chiến đấu từ binh lính Đức. Đến nay, sự tham gia của quân đội Đức tại Afghanistan tập trung vào các vai trò hỗ trợ - bao gồm hỗ trợ hậu cần và do thám trên không, trong khi đó lực lượng bộ binh tập trung tại các khu vực ít nguy hiểm.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức từng khẳng định rằng máy bay này không thể được sử dụng để phát hiện các mục tiêu trên mặt đất và tiếp tục các cuộc không kích.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi đầu tháng Tư tại thành phố Baden của Đức, Tổng thống Mỹ Obama đã nhận được sự ủng hộ của Đức đối với chiến lược của Mỹ tại Afghanistan. Về phần mình, Tổng thống Obama nhấn mạnh sự tham gia của các đồng minh đóng vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ ổn định tình hình tại Afghanistan.
Cho tới nay, một số nước châu Âu khác đã cam kết tăng cường thêm lực lượng tới Afghanistan, bao gồm cả quân sự, dân sự và hậu cần . Nước Anh có thể bổ sung thêm trên 100 binh sĩ tới Afghanistan (trong khi quân số binh sĩ Anh hiện có tại Aghanistan là 8.000). Tây Ban Nha cũng thông báo sẽ tăng cường nhân lực tới Afghanistan để giúp nước này đào tạo lực lượng cảnh sát. Bỉ thì cam kết sẽ gửi thêm 65 binh sĩ cùng 2 máy bay F-16 và tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho Afghanistan.




















