Trước đó, nội các tân Chính phủ Đức đã quyết định kéo dài thêm một năm sứ mệnh quân sự của Đức tại Afghanistan, nhưng không tăng thêm quân.
Theo kế hoạch, ngày 13/12 Quốc hội Đức sẽ xem xét quyết định việc gia hạn sứ mệnh của quân Đức trong lực lượng quốc tế ISAF ở Afghanistan. Hiện Đức có 4.500 binh sĩ triển khai tại quốc gia Nam Á này và đây cũng là giới hạn tối đa mà Quốc hội nước này cho phép.
Ngày 20/11, phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Washington, Bộ trưởng Guttenberg cho biết Chính phủ Đức sẽ chờ đợi chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng như kết quả Hội nghị quốc tế về Afghanistan sắp tới.
Ông Guttenberg kêu gọi Chính phủ Afghanistan nhiệm kỳ hai của Tổng thống Hamid Karzai cần tăng cường vai trò lãnh đạo hiệu quả hơn và nhấn mạnh các đơn vị binh lính quốc tế sẽ không thể triển khai vô thời hạn tại quốc gia Nam Á này.
Trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đã đưa ra yêu cầu Mỹ rút vũ khí hạt nhân ra khỏi lãnh thổ Đức./.
(TTXVN/Vietnam+)