Đức gửi bốn máy bay AWACS tới Afghanistan

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 52 lượt xem

Duc gui bon may bay AWACS toi Afghanistan

Trong phiên họp cuối cùng trước kì nghỉ mùa hè, Quốc hội Đức đã phê chuẩn việc gửi thêm 4 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) sang Afghanistan. Thông tin trên đã được một tờ báo điện tử của Đức mang tên RP-online đăng tải ngày 3-7.

Quyết định trên được Quốc hội Đức thông qua với tỷ lệ 461 phiếu ủng hộ trên 81 phiếu chống và 15 phiếu trắng. Theo đó, các máy bay AWACS của Đức sẽ đóng vai trò như những trung tâm điều khiển không lưu cho các máy bay quân sự và máy bay dân sự bay trong không phận Afghanistan.

Bên cạnh đó, các máy bay AWACS của Đức cũng sẽ hỗ trợ thông tin cho các chiến dịch quân sự của Lực lượng liên quân tại Afghanistan (ISAF) chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban. Để đảm bảo hậu cần cho các máy bay trên, quân đội Đức sẽ triển khai thêm 300 binh sĩ tới Afghanistan.

Máy bay AWACS được trang bị các phương tiện quan sát điện tử tiên tiến có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, trên bộ trong phạm vi 400km. Chỉ với kíp bay với 17 người máy bay AWACS có thể bao quát một diện tích rộng lên tới 312.000km vuông (tương đương lãnh thổ nước Đức).

Theo thông tin từ quân đội Đức, các máy bay AWACS được gửi tới Afghanistan thuộc sở hữu của NATO. Nhưng Quốc hội Đức có quyền quyết định việc này vì một phần ba nhân viên phi hành đoàn của các máy bay nói trên là người Đức.

Hiện tại, Đức đang duy trì từ 3700 tới 4500 quân trong biên chế lực lượng ISAF. Dự kiến, lực lượng này sẽ tiếp tục có mặt tại Afghanistan cho tới 13-12-2009.

Việc Quốc hội Đức cho phép triển khai thêm phương tiện chiến tranh và binh sĩ tới Afghanistan có thể sẽ gây mâu thuận trong nội bộ nước Đức.

Theo các điều tra mới nhất, 61% người Đức muốn Chính phủ nhanh chóng rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Franz Josef Jung lại tuyên bố rằng, lực lượng quân sự của Đức sẽ có mặt tại Afghanistan cho tới tận năm 2020.

Thậm chí, theo ông F. Jung, lực lượng quân sự Đức sẽ còn tiếp tục triển khai các khí tài quân sự hiện đại tại Afghanistan và mở rộng các hoạt động quân sự tại đây.

Nhiều thông tin điều tra của các hãng tin độc lập đã chứng tỏ rằng, do quan liêu các binh sĩ Đức tại Afghanistan nhận được rất ít sự “bảo vệ”. Thậm chí, họ còn được lệnh không bắn vào các “nạn dân bỏ chạy” kể cả khi đó là các chiến binh Taliban.

Tuấn Sơn (theo Lenta)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang