Để hối thúc EU đưa ra các phương án cứu trợ Hy Lạp, nhằm tránh cho khủng hoảng nợ của quốc gia này không bị xấu đi, đồng thời không ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jose Manuel Barroso tối 19/3 cho biết, sẽ đưa ra các kiến nghị cụ thể, để lãnh đạo EU có thể “nhanh chóng” thông qua.
Mặc dù ông Barroso chưa ra hạn chót cho các nhà lãnh đạo EU, nhưng từ “nhanh chóng” hiển nhiên đồng nghĩa với việc ông hy vọng cậy nhờ vào hội nghị thượng đỉnh EU tổ chức vào 25 – 26 tới, nếu không sẽ phải đợi đến hội nghị thượng đỉnh kế tiếp vào tháng 6 tới.
Tuy nhiên, lời của chủ tịch Barroso vừa được đưa ra, liền bị Thủ tướng Đức Angela Merkel dội một gáo nước lạnh.
Bà Merkel cứng rắn cho rằng, muộn nhất trong tuần này, hội nghị EU phải khẩn trương quyết định xem sẽ cứu trợ Hy Lạp như thế nào. Đây không còn là chương trình nghị sự mà hội nghị cần phải thảo luận nữa, bởi vì bản thân Hy Lạp đã tỏ ý không cần viện trợ. Theo bà Merkel, việc EU bàn về các phương án cứu trợ Hy Lạp chỉ có thể khiến thị trường lo ngại thêm.
Các nhà phân tích cho rằng, bà Merkel đưa ra lý do cho rằng, hiện bà đang phải chịu sức ép trong nước. Điều tra trưng cầu dân ý mới nhất cho thấy, 61% người dân Đức phản đối việc chính phủ Đức rút tiền để cứu trợ Hy Lạp, thậm chí 40% người Đức còn hy vọng Hy Lạp rút khỏi Eurozone. Chính vì nguyên nhân này mà bà Merkel mới kiên quyết từ chối giải cứu Hy Lạp.
Lập trường cứng rắn của Đức đang mở rộng những mâu thuẫn giữa các nước thành viên khác trong EU.
Phó Thủ tướng Hy Lạp Theodoros Pangalos đã công khai chỉ trích việc Đức từ chối viện trợ Hy Lạp là nhằm mục đích trục lợi cho nước nhà, bởi vì các cơ quan tài chính của Đức vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền từ việc đầu tư vào trái phiếu Hy Lạp, hơn nữa sự mất giá của đồng EUR do khủng hoảng nợ Hy Lạp gây ra cũng có lợi cho xuất khẩu của Đức.
Mặc dù, bà Merkel từ chối đưa việc cứu trợ Hy Lạp vào nghị trình hội nghị EU, nhưng Chủ tịch luân phiên EU, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos cho rằng, Tây Ban Nha sẽ hối thúc EU đi đến thỏa thuận trong việc cứu trợ Hy Lạp. “Đây là thời khắc vô cùng quan trọng đối với tương lai của EU và đồng EUR”, ông Moratinos nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng “ủng hộ” Hy Lạp. Theo ông, lập trường của Pháp rất rõ ràng, đó chính là không thể để mất Hy Lạp bất kể lý do gì, trong vấn đề này quan điểm của Pháp khác với Đức.
Cũng trong ngày hôm qua, ông Barroso đã gây sức ép với giới truyền thông Đức. Tờ “Handelsblatt” của Đức cho rằng, EU cần phải đưa ra quyết định tại hội nghị lần này, từ đó sẽ biết làm thế nào để đối phó với khủng hoảng nợ như trường hợp của Hy Lạp, nếu không, tính bất xác định vẫn sẽ tiếp tục, điều này sẽ đe dọa sự ổn định của khu vực Eurozone, tạo cơ hội cho các hành vi đầu cơ của thị trường.
Theo EC, ông Barroso vẫn giữ mối liên hệ bình thường với bà Merkel, và việc đưa ra phương án viện trợ Hy Lạp trong tuần này vẫn còn nhiều hy vọng.
Liệu có phải đưa khủng hoảng nợ Hy Lạp cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF giải quyết hay không, bà Merkel có phần thay đổi quan điểm cho rằng, việc EU và IMF cùng bắt tay cứu trợ không hẳn là không thể được.
Tổng thư ký của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD Angel Gurria cũng chủ trương, EU và IMF cùng bắt tay là lựa chọn tốt nhất.