Các quan chức Đức cho biết, trong số những người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Lễ hội âm nhạc Love Parade có 7 du khách nước ngoài gồm công dân của Australia, Ý, Hà Lan, Trung Quốc, Bosnia và Tây Ban Nha.
Theo ông Detlef von Schmeling, Phó cảnh sát trưởng Duisburg, các nạn nhân bị thiệt mạng ở độ tuổi 20 - 40, khi họ tìm cách thoát khỏi đám đông đang chen lấn xô đẩy trong một đường hầm hẹp dài 100m, lối vào duy nhất dẫn tới địa điểm tổ chức lễ hội.
Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ trước thảm họa này và yêu cầu tiến hành một “cuộc điều tra toàn diện”. “Đây là một ngày thật kinh khủng và đáng buồn. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo chuyện như thế này không bao giờ xảy ra lần nữa”, bà Merkel nói.
Những người sống sót sau sự cố trên đã chuyển từ tâm trạng choáng váng sang giận dữ và yêu cầu nhà chức trách lý giải tại sao các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách không có tác dụng. Nhiều người dân đã yêu cầu cách chức Thị trưởng Cảnh sát trưởng thành phố Duisburg sau sự cố trên. Nhiều nguồn tin cho biết, các nhà chức trách đã được cảnh báo từ trước rằng Duisburg quá nhỏ để tổ chức sự kiện âm nhạc lớn này.
Tại lối vào đường hầm, người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số và dựng một tấm bảng với hàng trăm chữ ký cùng các thông điệp gửi nhà tổ chức lễ hội, trong đó nhiều thông điệp cho rằng lẽ ra Lễ hội không nên tổ chức tại đây.
Tờ nhật báo Stadt-Anzeiger ở thành phố lân cận Cologne số ra ngày 26.7 cho biết, thị trưởng Duisburg đã được cảnh báo từ tháng 10.2009 rằng địa điểm tổ chức quá nhỏ hẹp đối với một sự kiện thu hút đông đảo du khách như Lễ hội Love Parade, tuy nhiên thông tin này không biết vì lý do gì đã “bị phớt lờ”.
Theo thông tin trên website của tạp chí Spiegel, Lễ hội chỉ được phép đón 250.000 du khách thay vì 1,4 triệu người tham dự như các nhà tổ chức dự kiến trước đó.
Chủ tịch liên đoàn cảnh sát Đức Rainer Wendt cho biết, một năm trước ông đã cảnh báo thành phố Duisburg không phải nơi thích hợp để tổ chức Lễ hội Love Parade vì nó quá nhỏ hẹp đối với những sự kiện như vậy.
Trưởng ban tổ chức Lễ hội Rainer Schaller cho biết, Lễ hội Love Parade 2010 sẽ là lễ hội cuối cùng và sẽ không bao giờ được tổ chức nữa để tưởng niệm cũng như “tỏ lòng tôn kính đối với các nạn nhân xấu số và gia đình của họ”.
Lễ hội Love Parade là một trong những lễ hội âm nhạc techno lớn nhất châu Âu được tổ chức lần đầu tiên tại Berlin năm 1989, vài tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ.
Hồng Liên
(Theo AFP)