Đức Tuấn: Đam mê & Chuẩn mực

Một sự kiên trì khi theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Một sự đam mê không chỉ trong nghề nghiệp mà cả trong những sở thích. Một sự chuẩn mực trong phong cách...

Có lẽ những điều đó chưa đầy đủ, nhưng cũng có thể phác họa phần nào về Đức Tuấn với những nét chấm phá tính cách của một giọng hát đẹp và nam tính.

Chuyện chiếc áo sơ mi trắng

Áo sơ mi không bao giờ là đủ trong tủ quần áo của bất kỳ người đàn ông nào. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh có đường cắt thật tinh tế đi cùng quần âu màu nâu hạt dẻ, điểm nhấn chiếc cravat của Louis Vuitton.

Shirt, Pants: District III; Cravat: Louis Vuitton

Tông màu tím đậm

Những ngày không phải “chạy show”, tôi thường chọn những trang phục thoải mái tự nhiên nhưng có chút màu sắc. Quần nâu đậm ống đứng cùng áo polo màu tím than và kết hợp những phụ kiện cơ bản nhất.

Shoes: Louis Vuitton;Sunglasses, Watch: Cartier

Caro nhỏ có màu xanh dương

Tôi chọn chiếc áo sơ mi có họa tiết caro nhỏ với đường cắt vải xéo lạ mắt đi cùng quần tông màu kem. Thay đổi chiếc đồng hồ và chiếc khăn quàng cổ để tạo sự mới lạ.

Watch: Cartier

Vàng nhạt + Xanh cốm

Vẫn là bộ đồ vest cổ điển nhưng lần này tôi chọn tông màu nhẹ mát và phối 2 tông nhạt đi cùng nhau cho phù hợp với mùa hè.

Belt: Louis Vuitton

Chat với Đức Tuấn

- Người đàn ông được gọi là sành điệu khi…?

Chỉ đơn giản là luôn cẩn thận để sao cho trang phục khi xuất hiện phù hợp với môi trường chung quanh.

- Phong cách đời thường của anh như thế nào…? Có khác gì với khi lên sân khấu?

Cũng khá giống khi lên sân khấu: Chuẩn mực, không quá phá cách và nhất quán về kiểu dáng, nhưng thường thay đổi về màu sắc cho phong phú và vui mắt.

- Style icon của anh là ai?

Tôi không có style icon cụ thể. Tôi thích theo một phong cách cố định, từ phong cách đó tham khảo thêm những trào lưu mới để có những biến tấu của riêng mình.

- Thường mặc suit khi lên sân khấu, anh thích kiểu suit nào? Nhãn hiệu suit yêu thích?

Những kiểu suit cổ điển nhưng cách tân về cách cắt và phom áo. Nhãn hiệu yêu thích là Dolce & Gabbana, Versace, và C.P.

- Thành phố yêu thích nhất?

Venice.

- Kỳ nghỉ lý tưởng nhất sẽ là…?

Là kỳ nghỉ có những trải nghiệm mới mẻ.

- Anh bắt đầu chơi Origami từ bao giờ? Bắt nguồn cảm hứng từ đâu, hoặc ảnh hưởng từ ai?

Từ năm 4 tuổi. Được bố mẹ hướng dẫn vì nhà luôn có giấy thừa!

- Origami hấp dẫn anh nhất vì điều gì?

Thử thách lòng kiên nhẫn, kích thích sự tưởng tượng, đòi hỏi sự tinh tế cao, và kết quả thì tuyệt vời.

- Giữa Origami và âm nhạc, điểm chung là…?

Đều là nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế và sáng tạo, sự bất cẩn dù nhỏ sẽ gây những hậu quả khó lường về sau.

- Ngoài album của mình, đĩa nhạc nào anh đang nghe nhiều nhất?

Các album của Glee.

- Ngoài phong cách crossover hiện tại, còn có thể loại âm nhạc nào khác anh yêu thích và muốn thể hiện?

Tất cả các thể loại âm nhạc đều hấp dẫn tôi và khiến tôi phải hát theo!

Địa chỉ mua sắm:

Louis Vuitton: 161 Đồng Khởi, Quận 1.

Cartier: Khu mua sắm khách sạn Rex: 141 Nguyễn Huệ, Quận 1.

District III: 42 A Trần Quốc Thảo, Quận 3.

Stylist: LI LAM, HOANG ANH
Text: SAM
Photo: HELLOS.
By: {onthemoves.com}
Costume: DISTRICT III

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Thoi-trang/Duc-Tuan-Dam-me-Chuan-muc/10289.dep