Đức, Áo, Hungary tiếp tục mở cửa nhận dân tị nạn

Lãnh đạo hai nước Đức, Áo đồng ý tiếp nhận nhiều dân tị nạn giúp Hungary giải quyết tình trạng biểu tình kéo dài, các nhà ga xe lửa và xe buýt của Hungary cũng được mở cửa trở lại để đưa đón người nhập cư.

Theo tuyên bố chính thức của chính phủ Hungary được đăng tải trên Facebook, lãnh đạo 3 nước Đức, Áo và Hungary đã có buổi hội đàm và Thủ tướng Áo Viktor Orban cùng bà Angela Merkel đã đồng ý tiếp nhận thêm nhiều dân tị nạn nữa để giải thoát Hungary khỏi tình trạng biểu tình tại các nhà ga, bến tàu. “Bởi vì tình trạng của Hungary đã rơi vào khủng hoảng trong mấy ngày gần đây, nên chính phủ Áo và Đức đã đồng ý tiếp nhận thêm nhiều người tị nạn”, Thủ tướng Hungary Faymann viết trên Facebook cá nhân của mình.

Các chuyến xe buýt đầu tiên chở người tị nạn từ Hungary đến Áo (Ảnh: Twitter)

Thủ tướng Faymann cũng cho biết Hungary đã làm tròn trách nhiệm nhân đạo khi đông đảo lực lượng tình nguyện viên đã cung cấp thức ăn, chăn màn, quần áo, lều trại cho những người tị nạn trong suốt những ngày chờ đợi ở nhà ga xe lửa. Hungary cho biết sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ những người tị nạn để nhập cư vào Áo và Đức.

Trước đó, để giảm số lượng người tị nạn tập trung tại các địa điểm công cộng, chính phủ Hungary đã đưa họ đến các trại tị nạn trong nước, nhưng những người tị nạn đã từ chối và nói rằng họ đến đây để nhập cư vào Đức chứ không phải đến các trại tị nạn. Hàng ngàn người đã đi bộ dọc các tuyến đường của Hungary để đến Áo và Đức khi chính phủ Hungary tiếp tục cấm người tị nạn lên các chuyến tàu và xe buýt đến 2 nước trên.

Chuyến xe buýt chở dân tị nạn đã tập trung biểu tình nhiều ngày ở Hungary đến Áo (Ảnh: AFP)

Để giảm bớt tình hình căng thẳng tại Hungary, sau khi đạt được thỏa thuận giữa 3 nước, chính phủ Hungary đã cho tăng cường các tuyến xe buýt và tàu hỏa chở dân tị nạn đến Đức và Áo trong hôm nay.

Cảnh nhà ga Keleti ở phía đông Hungary sau khi nhiều dân tị nạn lên tàu, xe đến Áo (Ảnh: Twitter)

Khoảng 1.200 người tị nạn đã đặt chân đến Áo sau khi đi bộ vào tối thứ sáu. Chính phủ Hungary cho biết, họ sẽ tăng cường các chuyến tàu, xe để đưa những người tị nạn đến biên giới Áo và chính phủ Áo sẽ đồng ý cho họ nhập cư hoặc đưa họ đến Đức.

Hàng trăm người tị nạn đi bộ từ Hungary đến Áo vì chính phủ Hungary cấm các chuyến tàu, xe chở người tị nạn (Ảnh: Getty Images)

Chính phủ Áo đã mở rộng các trại tị nạn và sẵn sàng các thủ tục cho đợt nhập cư lớn này. Thủ tướng Đức Merkel cũng cho biết nước Đức đã sẵn sàng mọi điều kiện cho những người nhập cư và vẫn không tăng thuế đối với những người dân bản địa chỉ vì để cung cấp thực phẩm, nơi ở cho người tị nạn. Tuy nhiên, bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng người tị nạn cần được phân bố đồng đều trên các nước châu Âu, điều đó phần nào thể hiện tinh thần gánh vác trách nhiệm chung.

Hàng trăm người đặt chân đến Áo sau khi đi dọc đường biên giới Hungary trong một đêm (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Đức đã yêu cầu ngân hàng nhà nước mở một gói ngân sách mới để xây dựng nhà ở, cung cấp lương thực và hỗ trợ dịch vụ y tế cho những người tị nạn. “Chúng tôi không tăng thuế của người dân. Chúng tôi có một nền kinh tế cân bằng, ổn định đủ để giúp những người tị nạn” bà Merkel nói. Chính phủ Đức dự kiến sẽ chi ra 5 tỷ Euro để giải quyết các vấn đề cho đợt nhập cư mới này.

Trong khi đó, Newzealand cũng đồng ý tiếp nhận 100 dân tị nạn Syria để giúp đỡ các nước châu Âu trong cuộc khủng hoảng nhập cư kéo dài này. Trong năm vừa qua, chính phủ Newzealand cũng đã nhận khoảng 750 người từ các trại tị nạn của Liên hợp quốc. Sau khi xem xét lại tình hình ngân sách trong nước và cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu ngày càng leo thang, Newzealand đã đồng ý nhận thêm 100 người tị nạn Syria, theo xác nhận của người phát ngôn Liên hợp quốc.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/duc-ao-hungary-tiep-tuc-mo-cua-nhan-dan-ti-nan-d54118.html