Người nói không lo
Trước những dư chấn mạnh mẽ của “cơn lốc” Dubai, Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định hỗ trợ các ngân hàng địa phương và ngân hàng nước ngoài bị thiệt hại trước khả năng phá sản của Tập đoàn Dubai World. Các ngân hàng có thể vay tiền từ Ngân hàng Trung ương UAE với mức lãi suất cao hơn 0,5% so với lãi suất liên ngân hàng áp dụng tại UAE.
Ahmet Akarli, nhà kinh tế thuộc Goldman Sachs Group Inc tại London cho biết: "Đây là một động thái phòng vệ kịp thời từ Ngân hàng Trung ương UAE, giúp đảm bảo rằng các thị trường khu vực vẫn hoạt động và ngân hàng có khả năng cải thiện tính thanh khoản".
Kể từ tháng 9/2008, nhằm giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, Ngân hàng Trung ương UAE đã giải ngân 50 tỷ diaham, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ khác. Ngân hàng Trung ương UAE cũng cam kết tiếp tục thực hiện các khoản hỗ trợ này trong thời gian tới.
John Sfakianakis, chuyên gia kinh tế tại Banque Saudi Fransi, có trụ sở tại Riyadh nhận xét: “Biện pháp mới giúp ngăn rủi ro đối với ngân hàng tại Dubai. Điều này sẽ làm giảm sự lo lắng từ các ngân hàng nước ngoài về tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng UAE”.
Lãnh đạo các nước cũng như các ngân hàng có vốn đầu tư tại Dubai cũng lập tức có phản ứng trấn an dư luận về tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Dubai. Thủ tướng Anh Brown tuyên bố: “Mặc dù đây là một bước lùi, tôi nghĩ mọi người sẽ nhận ra rằng chuyện này không nghiêm trọng như những vấn đề mà chúng ta đã phải đối mặt. Hệ thống tài chính thế giới hiện tại mạnh hơn và có khả năng giải quyết những vấn đề mới xuất hiện”.
Thủ tướng Pháp Francois Fillon nhận xét, vùng Vịnh có đủ tiềm lực tài chính để bảo đảm rằng thế giới sẽ không bị kéo vào một cuộc suy giảm thứ hai.
Cũng có niềm lạc quan như lãnh đạo Anh, Pháp, Tiểu vương Dubai là Sheik Mohammad bin Rashid al-Maktoum, trong một buổi họp báo tuyên bố: “Chúng tôi không lo lắng”.
Chính ngân hàng HSBC, ngân hàng đã cho Dubai World vay khá nhiều tiền cũng tuyên bố họ không lo lắng về vụ việc này, họ còn thể hiện sự tự tin vào khả năng lãnh đạo nền kinh tế của Dubai và UAE sẽ sớm vượt qua cú sốc hiện nay.
Nhiều chuyên gia cũng xem nhẹ viễn cảnh cơn sốc Dubai sẽ lan rộng trên toàn thế giới hay trong khu vực. Ông John Sfakianakis, thuộc tập đoàn Calyon, cho rằng, các nhà đầu tư quốc tế có "lòng tin thực sự" đối với khu vực. Ông nói: "Sự giảm giá trị chất lượng tín dụng chỉ đơn giản không phải là một vấn đề đối với Arab Saudi, Abu Dhabi và Qatar, và chúng ta trông đợi rằng trong ngắn hạn, các nhà đầu tư sẽ bình tĩnh lại”.
'Kẻ' bảo dè chừng
Bất chấp những lời trấn an trên, nhiều nhà phân tích tài chính quốc tế lo ngại, cú sốc Dubai có thể châm ngòi cho một làn sóng mới của khủng hoảng tài chính.
Theo giới phân tích, các biện pháp trên của UAE là cần thiết, nhưng sẽ không đủ để chặn đứng nỗi sợ hãi đang leo thang về khả năng vỡ nợ của Dubai World. Dự kiến, khi mở cửa trở lại trong ngày mai sau bốn ngày nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Dubai sẽ sụt giảm với biên độ tối đa 10%. Nhà phân tích Raj Madha thuộc ngân hàng đầu tư EFG Hermes nhận định: “Đây là một phản ứng chính sách tối thiểu. UAE chắc sẽ không có thêm động thái trấn an thị trường nào trước buổi sáng mai. Thị trường sẽ cảm thấy ít nhiều thất vọng về điều này”.
Bên cạnh đó, dù nhiều người tin rằng, Dubai sẽ được tiểu vương quốc láng giềng giàu có Abu Dhabi "ra tay" cứu giúp nhưng tới thời điểm này, họ đã hiểu là điều này khó có thể xảy ra. Trong tuyên bố phát đi ngày 29/11, Abu Dhabi cho hay, họ chỉ lựa chọn một số công ty của Dubai để hỗ trợ, tùy theo từng trường hợp. Một quan chức của Abu Dhabi khẳng định: "Chúng tôi sẽ phải xem xét những cam kết của Dubai và hỗ trợ theo tuần tự từng bước một. Abu Dhabi không muốn trở thành nhà bảo hiểm cho mọi khoản nợ của Dubai. Abu Dhabi sẽ không trả hết mọi khoản nợ cho Dubai”.
Trên cơ sở phân tích trên, rất nhiều chuyên gia có những tuyên bố bi quan về mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ mang tên Dubai này. Theo nhiều nhà phân tích, kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là Dubai World bị vỡ nợ, phá sản và sẽ xảy ra hiệu ứng “domino” đối với hệ thống tài chính - ngân hàng toàn cầu với những hậu quả, hệ lụy tương tự như vụ Ngân hàng Lehman Brothers Holdings Inc. (Mỹ) bị phá sản hồi tháng 9 năm ngoái.
Theo tờ Le Figaro, các chuyên gia tài chính cho rằng nguy cơ "hiệu ứng quả cầu tuyết" hiển hiện rất rõ vì các nền kinh tế lớn trên thế giới đều liên quan đến Dubai. Nếu thị trường Dubai sụp đổ sẽ kéo theo nhiều "ông lớn" khác vì phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài tại Dubai đến từ phương Tây. Trong số những chủ nợ của Dubai World người ta có thể nhận thấy ngân hàng Anh Barclays, Lloyds, ngân hàng Royal Bank of Scotland, cả những "ông lớn" như BNP Paribas và Credit Suisse. Những ngân hàng châu Âu đã đổ vào đây khoảng 13 tỷ euro.
Ông Christopher Davidson, một chuyên gia về chính trị vùng Vịnh, thuộc ĐH Durham, Anh, phát biểu: “Đây là một làn sóng mới của khủng hoảng tài chính. Dubai có thể dược xem là ví dụ tiêu biểu nhất về sự vay nợ thái quá. Nước này có tỷ lệ nợ tính trên đầu dân cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện nay. Tôi cho rằng, đây không phải là một nền kinh tế trong tình trạng bình thường”.
Ủy viên Hội đồng ngân hàng trung ương châu Âu Athanasios Orphanides cũng so sánh một cách hình tượng: “Những sự kiện mới đây ở Dubai là một trong số các “cơn nấc cụt” của giới tài chính thế giới. Chúng ta cần phải xác định rõ những bất trắc phía trước và con đường hồi phục có thể sẽ rất gồ ghề”.
Dù giới chuyên gia, lãnh đạo còn bất đồng ý kiến về khả năng châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới nhưng họ không thể phủ nhận rằng, cú sốc Dubai này đang ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu.
