Tuyên bố giải cứu này được công bố đúng ngày chi nhánh Nakheel của Dubai World đáo hạn phải thanh toán 4,1 tỷ USD trái phiếu Hồi giáo.
Ông Sheikh Ahmed bin Saaed al-Maktoum, Chủ tịch Ủy ban Tài chính tối cao của Dubai cho hay: “Chính phủ Abu Dhabi nhất trí chi 10 tỷ USD để hỗ trợ cho Dubai World, giúp tập đoàn này giải quyết các nghĩa vụ nợ tới hạn”.
Trong số 10 tỷ USD trên, 4,1 tỷ USD dành cho công ty bất động sản Nakheel trả nợ. Phần tiền còn lại sẽ được Dubai World trang trải đến tháng 4/2010.
Giới phân tích nhận định, động thái giải cứu Dubai World từ nước láng giềng “dư dả” Abu Dhabi giống như một liều thuốc giải tỏa những mối lo xung quanh cuộc khủng hoảng nợ kéo dài hơn nửa tháng nay.
Ông Jason Watts, một chuyên gia thuộc ngân hàng National Australia Bank (NAB) có trụ sở ở Sydney cho hay: “Thị trường sẽ được trấn an bởi thông tin này. Dù cuộc khủng hoảng nợ của Dubai World chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng đây rõ ràng là một bước đi đúng hướng”.
Tin tức này như liều thuốc bổ cho thị trường chứng khoán vùng Vịnh. Các chỉ số chính trên thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán tăng từ 6% đến 10% trong ngày giao dịch đầu tuần. Tâm lý lạc quan còn lan đến cả Đông Á. Các trung tâm giao dịch tại Hong Kong, Thượng Hải và Sydney đảo chiều đi lên sau thông tin từ Dubai. Hàn thử biểu chủ chốt của thị trường chứng khoán Dubai tăng hơn 10%.
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Âu khi mở đầu phiên giao dịch hôm nay lúc đầu giờ chiều theo giờ Việt Nam cũng đồng loạt tăng điểm.
Vụ “nhà giàu khất nợ” bắt đầu cuối tháng trước, khi Chính phủ Dubai tuyên bố, Dubai World có kế hoạch xin hoãn trả khoản nợ lên tới 59 tỷ USD, hơn 2/3 trong tổng số nợ 80 tỷ USD của Chính phủ nước này.
Tuyên bố trên của các nhà chức trách Dubai được xem là một động thái bất ngờ và gây "sốc" vì trong mấy tháng qua, thị trường luôn tin tưởng rằng, Dubai thừa khả năng thanh toán nợ.