Đưa vốn đến với người nghèo

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 33 tháng trước 16 lượt xem

Dua von den voi nguoi ngheo

Với hoạt động chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo, thực hiện chủ trương của Đảng về công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Phong đã phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực triển khai cho hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Hết tháng 10 năm 2009, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Phong đảm nhận và quản lý là 117 tỷ đồng. Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng địa chỉ, phát huy hiệu quả, Phòng đã phối hợp với 4 tổ chức chính trị xã hội triển khai mô hình cho vay ủy thác thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Bên cạnh đó, Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và các tổ chức chính trị-xã hội nhằm giúp người dân hiểu, nắm vững những quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay…

Đến nay, Yên Phong đã thành lập được hơn 445 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ở khắp các thôn, xóm của 14 xã, thị trấn trong huyện. Với mục tiêu đưa tín dụng chính sách đến tận tay đối tượng hưởng thụ, Phòng đã thành lập 12 điểm giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn và thực hiện chủ trương công khai hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Tại đây, hàng tháng đều có một buổi trực cố định, mọi giao dịch và thắc mắc của khách hàng đều được cán bộ tín dụng trực tiếp giải quyết tại trụ sở UBND xã. Nơi đây, đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy gần dân, sát dân, góp phần giúp dân tiết kiệm thời gian, chi phí trong quan hệ vay vốn và trả nợ. Quá trình đầu tư vốn, Phòng luôn bám sát nhiệm vụ kinh tế-xã hội trọng tâm của địa phương. Phần lớn lượng vốn được tập trung cho các hộ nghèo vay để phát triển sản xuất.

Hết tháng 10-2009, đã có 15.560 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn thông qua hình thức ủy thác toàn phần của các tổ chức chính trị xã hội trong huyện với dư nợ 110,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo 41,7 tỷ đồng với hơn 5.700 hộ vay, chiếm gần 38% tổng dư nợ; học sinh sinh viên 32,8 tỷ đồng với hơn 2.530 hộ; cho vay giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, xuất khẩu lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng dư nợ 35,8 tỷ đồng. Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất cũng được Phòng triển khai cho 629 hộ vay gần 5,84 tỷ đồng.

Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn vay, ông Trần Văn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Phụ khẳng định: “Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã tiếp sức kịp thời cho nông dân nghèo trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nguồn vốn vay chưa được nhiều, song đã hỗ trợ các hộ có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi sắc”. Đến nay, gần 300 lượt hội viên Hội Nông dân của xã được vay 1,37 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hội viên đã đầu tư vào mua sắm dụng cụ, máy móc sản xuất mỳ, kinh doanh, chăn nuôi, làm trang trại… Nhiều gia đình đã cho thu nhập ổn định và từng bước khắc phục khó khăn.

Với các hoạt động cho vay vốn đó, những năm qua, Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Phong đã góp phần tích cực vào phong trào xóa đói giảm nghèo của huyện. Chỉ tính riêng trong năm 2008, toàn huyện có 2.912 hộ thuộc diện nghèo (bằng 10,3%), đến năm 2009 giảm xuống còn 2.288 hộ (bằng 7,8%) và thu hút gần chục nghìn lao động mới có thu nhập ổn định… từ đó thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong nông thôn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang