Đưa phong trào thi đua của CNVCLĐ lên tầm cao mới

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 56 lượt xem

Dua phong trao thi dua cua CNVCLD len tam cao moi

(LĐ) - Phát biểu tại ĐH Thi đua yêu nước lần thứ VIII và Tổng kết Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" lần thứ IV trong CNVCLĐ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định điều quan trọng có tính quyết định của phong trào thi đua là phát huy tính dân chủ và sáng tạo.

Qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng CSVN khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã có những biến đổi sâu sắc và đạt được những thành tựu quan trọng. KT-XH ngày càng phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong cả nước thông qua các phong trào thi đua do CĐ tổ chức, phát động, chỉ đạo thực hiện, nhất là các phong trào thi đua “LĐ giỏi”, “LĐ sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp”... Thành quả của đất nước hôm nay có sự đóng góp quan trọng của đông đảo đội ngũ CN, những người LĐ ở các DN thuộc các thành phần kinh tế trên khắp mọi miền đất nước. Họ đang ngày đêm hăng say LĐ, góp phần để tạo nên cơ sở vật chất KT-XH, thực hiện CNH-HĐH đất nước.

Là một trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ do CĐ phát động, thực hiện 20 năm qua là một phong trào đặc biệt dành cho nữ CNVC, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nữ CNVCLĐ và yêu cầu công tác vận động quần chúng của Đảng; có sự kết hợp hài hòa với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 11 NQ/BCT, ngày 27.4.2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, LĐ, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... do T.Ư Hội LHPNVN phát động. Vì vậy, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được phát triển rộng khắp, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, liên tục trong nữ CNVCLĐ cả nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thời gian qua cũng còn một số hạn chế nhất định, đó là: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục; phong trào thi đua ở khu vực DN ngoài nhà nước chậm được triển khai và chưa được quan tâm; việc xét đề nghị khen thưởng bậc cao cho CNVCLĐ trực tiếp còn ít; công tác bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến tuy có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới với nhiều thời cơ, thách thức đòi hỏi tổ chức CĐ cần có biện pháp tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước phát triển lên tầm cao mới... CĐ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong đội ngũ người LĐ, đặc biệt là LĐ trực tiếp và nhân rộng các điển hình.

Điều quan trọng có tính quyết định của phong trào thi đua là phát huy dân chủ và sự sáng tạo của từng người, từng đơn vị, LĐ và công tác với kỷ luật, năng suất và chất lượng cao nhất. Sức mạnh thi đua của từng cá nhân, từng tập thể, từng cấp, từng ngành, từng địa phương tạo ra phải được kết nối, nhân lên thành sức mạnh của cả dân tộc.

B.C.Đ lược ghi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang