Đưa nạn nhân cuối cùng vụ sập hầm than ra ngoài

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết sau gần 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 3 giờ ngày 23-11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ ba là Bùi Văn Quý nhưng do còn vướng nhiều thứ như cây, đất đá nên chưa thể đưa ra ngoài. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. Đến 16 giờ, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dua-nan-nhan-cuoi-cung-vu-sap-ham-than-ra-ngoai-20151123232509688.htm