'Dưa hấu không hạt- Mặt Trời Đỏ' sau 2 ngày thối rữa, cùi như mưng mủ, bốc mùi hôi thối

Một quả 'Dưa hấu không hạt- Mặt Trời Đỏ' sau hai ngày bất ngờ thối rữa, nhũn nhoẹt, cùi như mưng mủ và bốc mùi hôi thối khác thường.

Mới đây, anh Phạm Duy Phong- Hà Nội đã chia sẻ về quả dưa hấu anh mới mua cách đây 5 hôm. Theo đó, vào 5 ngày trước, anh đã đi mua một quả dưa hấu trên một cửa hàng tại Hà Nội có dán nhãn mác "Dưa hấu không hạt - Mặt Trời Đỏ" để về thắp hương.

Tuy nhiên, nhà anh đã không ăn ngay ở nhà mà mang lên cơ quan. Anh Phạm Duy Phong khẳng định, ngày thứ 7 tuần trước (tức ngày 21/11), quả dưa hấu vẫn còn tươi ngon không có dấu hiệu gì bị thối và được để trên văn phòng. Tuy nhiên, đến sáng thứ 2 đi làm trở lại, anh bất ngờ vì “Dưa hấu không hạt - Mặt Trời Đỏ" đã biến dạng hoàn toàn.

Dưa hấu sau 2 ngày thối rữa, cùi như mưng mủ, bốc mùi hôi thối

“Dưa hấu không hạt - Mặt Trời Đỏ" bầy nhầy và như thể tự sát trên bàn vì thất tình vậy (hình dưới). Phần cùi dưa nhìn trông như mỡ lợn mưng mủ, nhũn nhoét và thối inh lên, nước vàng chảy như "máu" lênh láng khắp nơi bốc mùi kinh khủng khiếp. Mà cái mùi này nồng nặc khó chịu lắm, dám khẳng định không phải mùi hoa quả thối mà là mùi hóa chất độc hại. Nào thì nước lau sàn, nước xịt phòng, cafe, mít, đủ thể loại mà cũng không xi nhê lấn át nổi mùi của nó”. Anh Phạm Duy Phong chia sẻ.

Cận cảnh bên trong quả dưa hấu sau khi bị thối rữa

Nước vàng chảy ra nền nhà khi quả dưa hấu bị thối

Ngoài ra, anh Phạm Duy Phong cũng chia sẻ một số hình ảnh về quả dưa hấu khiến mọi người nhiều người hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng không hiểu sao quả dưa hấu mới chỉ có mua từ cửa hàng được dán tem nhãn đầy đủ lại có thể hỏng như vậy sau 5 ngày. Một số ý kiến khác cho rằng, nhìn hình ảnh chụp lại quả dưa hấu sau khi hư hỏng có dấu hiệu bất thường, không giống dưa hấu tự nhiên bị thối rữa.

"Dưa hấu không hạt - Mặt Trời Đỏ" được bày bán khi còn tươi nguyên

Theo tem dán trên quả dưa hấu cho thấy, “Dưa hấu không hạt - Mặt Trời Đỏ" là sản phẩm của Cty TNHH Hạt giống Syngenta Việt Nam được đưa vào sản xuất từ năm 2008. Theo Cty TNHH Hạt giống Syngenta từng khẳng định, giống dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ do Syngenta lai tạo với những đặc tính vượt trội như sức sinh trưởng, phát triển khỏe, dễ trồng, dễ đậu trái, thời gian từ trồng đến thu hoạch 60- 65 ngày, trồng được nhiều vụ trong năm, ở miền Nam có thể trồng được quanh năm, trọng lượng trung bình trái 3-5 kg, năng suất cao hơn dưa hấu Hắc mỹ nhân (HMN) 20 - 30%, khả năng bảo quản lâu, vỏ dai, vận chuyển xa tốt…

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận quả dưa hấu “Dưa hấu không hạt- Mặt Trời Đỏ" do anh Phạm Duy Phong mua về là sản phẩm của Cty TNHH Hạt giống Syngenta Việt Nam hay là một sản phẩm làm giả thương hiệu. Cty TNHH Hạt giống Syngenta Việt Nam cũng chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Theo Giadinhvietnam.com

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/dua-hau-khong-hat-mat-troi-do-sau-2-ngay-thoi-rua-cui-nhu-mung-mu-boc-mui-hoi-thoi.html