Đưa hàng Tết về vùng sâu, xa: Cần tránh ‘trống dong, cờ mở’

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 31 tháng trước 9 lượt xem

Dua hang Tet ve vung sau, xa: Can tranh ‘trong dong, co mo’

Hàng chục chuyến xe lưu động chở các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ Tết Canh dần đang được nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đưa về các địa bàn khó khăn, giúp bà con nghèo, công nhân thu nhập thấp đón một cái Tết ấm áp.

Từ 10/1/2010, hơn 40 chuyến xe lưu động của Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) bắt đầu hành trình len lỏi đến các huyện, xã nghèo ngoại thành TP HCM để bán hàng Tết đến tận tay bà con. Đợt bán hàng này dự kiến sẽ chỉ kết thúc một ngày trước Tết Nguyên đán (29/12 âm lịch).

Theo ông Nguyễn Doãn Phú, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Satra, “chưa năm nào, kế hoạch phục vụ hàng Tết cho bà con ở địa bàn khó khăn lại được chúng tôi chuẩn bị chu đáo như năm nay”. Dự kiến, xe bán hàng lưu động của Satra mang nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, mứt, măng, miến, quần áo… phục vụ bà con tại 6 huyện ngoại thành TP HCM, nhất là các xã nghèo, công nhân khu chế xuất - khu công nghiệp.

“Satra cam kết giá bán đến tay bà con rẻ hơn 10 - 15% so với giá thị trường vì chi phí vận chuyển, đi lại, ăn ở của nhân viên bán hàng không tính vào giá bán. Chúng tôi bán hàng không vì lợi nhuận, một phần để hỗ trợ bà con nghèo, công nhân đón Tết vui vẻ”, ông Phú khẳng định.

Nhiều doanh nghiệp lớn tại TP HCM như Metro, Saigon Co.op, Big C… cũng đã sẵn sàng “lên đường”. Ông Nguyễn Văn Lai, giám đốc Sở Công thương TP HCM, cho biết: “Rút kinh nghiệm các năm trước, nhiều doanh nghiệp tập trung bán hàng ở một địa bàn, năm nay lần đầu tiên Sở chủ trì phân địa bàn bán hàng Tết cụ thể cho từng đơn vị”.

Tại Hà Nội, 15 đơn vị thành viên của Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) cũng đang khẩn trương đưa mặt hàng phục vụ Tết về các huyện ngoại thành Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất… với tần suất mỗi tuần một chuyến. Ông Chu Xuân Kiên, Phó tổng giám đốc Hapro, cho biết: “Năm nay, công tác chở hàng phục vụ Tết cho bà con các huyện khó khăn được Hapro ra quân sớm hơn năm trước. Trong đó, chủ yếu là hàng khô, quần áo. Riêng các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng Tết đặc chủng dự kiến đến ngày 21, 22 tháng Chạp mới xuất quân”.

Đừng làm… chiếu lệ

Theo ông Nguyễn Doãn Phú, đã thành thông lệ mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, bà con tại các xã nghèo của huyện Cần Giờ (TP HCM) lại háo hức chờ đợi các chuyến hàng. Tuy nhiên, “đáng tiếc là nhiều doanh nghiệp vẫn coi đây là nhiệm vụ buộc phải làm, thay vì xem đó là cơ hội chia sẻ phần nào khó khăn với bà con nghèo”, ông Phú nói.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, cũng thừa nhận: “Nếu để doanh nghiệp tự giác đưa hàng Tết về địa bàn khó khăn, số doanh nghiệp tại Hà Nội tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Theo ông Phú, doanh nghiệp nặng tính toán về lợi nhuận nên không mặn mà với chiến dịch này. Chẳng hạn, các siêu thị lớn (Big C, Fivimart… ) doanh số bán hàng có thể đạt 1 - 3 tỷ đồng một ngày, trong khi nếu bán ở vùng sâu, vùng xa có khi chỉ vài chục triệu đồng, chưa kể mất chi phí đi lại, vận chuyển. “Doanh nghiệp tự nguyện bán hàng về vùng sâu, vùng xa cũng cần công khai niêm yết bảng giá, cam kết giữ giá bán, tránh cảnh “trống dong, cờ mở”, tổ chức rầm rộ, phục vụ cho có rồi về. Trong khi, hiệu quả thấp do không hiểu rõ nhu cầu của bà con”, ông Phú nói.

Để phục vụ hàng Tết tốt nhất cho bà con nghèo, theo ông Nguyễn Doãn Phú, quan trọng nhất là khâu phối hợp giữa doanh nghiệp và địa phương. “Địa phương cần bố trí địa điểm phù hợp, thông báo nhiều lần để bà con chuẩn bị tiền mua hàng trước khi doanh nghiệp đến. Tránh tình trạng như cách đây vài năm, có đội xe của Satra được địa phương bố trí bán gần chợ, tiểu thương thấy giá rẻ đến hốt hàng, bà con thiệt thòi không mua được hàng giá ưu đãi”, ông Phú nói.

Lam Thanh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tính từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang