Mỗi dịp Tết đến Xuân về, một tỷ lệ đáng kể cán bộ, chiến sĩ được chỉ huy các đơn vị giải quyết đi phép, tranh thủ đón Tết cùng gia đình. Do hầu hết các đơn vị quân đội đóng quân ở vùng sâu, vùng xa nên việc lo phương tiện về quê với nhiều cán bộ, chiến sĩ rất vất vả. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải đi xe ôm, thậm chí đi bộ hàng chục cây số mới đến nơi có xe ô tô khách. Ngày Tết lưu lượng người đi lại tăng đáng kể, nhìn các cán bộ, chiến sĩ quân phục, sao mũ chỉnh tề chen chúc giữa dòng người hối hả thật ái ngại. Có những cán bộ, chiến sĩ đã phải đón Tết… buồn vì bị kẻ gian trộm cắp tài sản và nặng hơn là mất an toàn giao thông… Trăn trở trước thực tế trên, những năm gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Canh Dần này, nhiều đơn vị đã có những cách tổ chức cho bộ đội đi phép, tranh thủ khá hay. Các đơn vị có xe ca đã sử dụng vào việc đưa bộ đội về các trung tâm và tổ chức đón bộ đội khi trả phép. Những đơn vị không có hoặc không đủ xe, nhất là các học viện, trường sĩ quan như: Lục quân 1, Lục quân 2; Chính trị; Thông tin… lưu lượng học viên được về nghỉ Tết đông đã hiệp đồng với các công ty vận tải hành khách để tổ chức đưa, đón anh em. Nhiều đơn vị thuộc Binh đoàn Tây Nguyên còn tổ chức xe đưa, đón anh em về nghỉ Tết ngay tại địa phương. Các đơn vị đều phân công cán bộ chỉ huy từng tuyến, từng xe, phụ trách từng nhóm rất cụ thể. Cách tổ chức trên của các đơn vị vừa tạo thuận tiện cho bộ đội, vừa tiết kiệm và bảo đảm an toàn nên được chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là gia đình các quân nhân đồng tình, ủng hộ.
Cách làm trên không chỉ là biểu hiện cụ thể về sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến cán bộ, chiến sĩ mà còn thể hiện rõ tính tổ chức kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh và nếp sống có văn hóa của quân đội ta. Mặt khác, đây cũng là một biện pháp mà các đơn vị cần nghiên cứu, vận dụng để quản lý, duy trì bộ đội chấp hành kỷ luật khi ở xa đơn vị, thiếu vắng chỉ huy, đặc biệt là trong những thời điểm nhạy cảm như Tết Nguyên đán.
NGỌC LIỄU