Đưa Tết lên với bà con Cà Tu

Xem tin gốc 

Nhân dân - 4 tháng trước 15 lượt xem

Dua Tet len voi ba con Ca Tu

Niềm vui xuân về hiện trên từng khuôn mặt trẻ thơ.

Tây Giang là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, với dân số 160.076 người, trong đó, 95% dân số là đồng bào dân tộc Cà Tu. Người dân chủ yếu sống bằng nương rẫy, vì vậy cuộc sống nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Đợt mưa lũ vừa qua, Tây Giang bị thiệt hại nặng nề, các tuyến đường giao thông liên huyện, xã, như tuyến Azứt - Lăng - Axan, Achiing - Anông, Atiêng - Dang... thường xuyên bị sạt lở, cô lập làm ách tắc giao thông nhiều chỗ trong thời gian dài. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng như các tuyến kè, bao, trường học, khu nội trú học sinh... Hàng trăm ha lúa nương bị mất trắng. Đặc biệt, bốn xã vùng cao của Tây Giang bị cô lập suốt hơn bốn tháng, gây nhiều khó khăn cho công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trước tình trạng đó, nhằm giúp người dân khắc phục những khó khăn, yên tâm đón Tết Nguyên đán, lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam và huyện Tây Giang đã cố gắng để mang lại một mùa xuân ấm áp trên vùng quê này. Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bhling Mia cho biết: "Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên đán nhằm theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết và các điều kiện liên quan khác, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, ấm no, an toàn và tiết kiệm".

Cho đến nay, UBND huyện đã kịp thời tiếp nhận và cấp phát 1.375 suất quà (trị giá hơn 286 triệu đồng) của Chủ tịch nước tặng thân nhân liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, người già, neo đơn... Theo Quyết định số 01 của UBND tỉnh Quảng Nam, nhằm tạo điều kiện cho người dân yên tâm đón Tết, 2.363 hộ nghèo trong toàn huyện đã được hỗ trợ 300 nghìn đồng/hộ, với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng; 1.378 suất quà, mỗi suất từ 300 đến 500 nghìn đồng đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tổng kinh phí là 425 triệu đồng. Ngoài ra, với quyết tâm không để đồng bào thiếu đói trong dịp Tết, tỉnh đã vận chuyển 60 tấn gạo dự trữ quốc gia đến cấp phát cho bà con. Những phần gạo là sự động viên, hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, thiếu đói trong mùa giáp hạt, nên được cán bộ và người dân hết sức phấn khởi. Số gạo đã được huyện tổ chức vận chuyển và cấp phát đến người dân tại 10/10 xã trên địa bàn. Nhận phần quà hỗ trợ do chính quyền xã trao tặng, ông Ating Tường, thôn Ađâu, xã Dang, phấn khởi: Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền mà dân bản Ađâu không phải lo cho cái Tết, ai cũng mừng, cũng vui trong bụng rồi.

Cùng với công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đồng bào vùng cao, Tây Giang cũng đã tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm hàng hóa cho Tết Nguyên đán đối với đồng bào vùng cao. Tuy bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra, nhưng nhân dân Tây Giang đã có một Tết sớm từ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, các tổ chức trên địa bàn huyện. Từ bánh kẹo, thuốc, hạt dưa, quần áo, cho đến các nhu yếu phẩm khác như mắm, muối, gia vị, gà, vịt và lương thực thực phẩm đã được các xe vận chuyển đưa về các cửa hàng, nhất là tại các xã vùng cao vừa mới có đường giao thông như: Ch’ơm, Axan, Gari, Tr’hy, Dang. Nhìn chung, hoạt động thương mại mua bán nhân dịp Tết Nguyên đán diễn ra khá sôi động. Trên địa bàn huyện Tây Giang có 381 cơ sở kinh doanh buôn bán, trong đó 125 hoạt động trong lĩnh vực buôn bán lẻ, 47 cơ sở kinh doanh ăn uống... Mỗi xã thường có từ 2 - 3 đại lý lớn, cung cấp đầy đủ các mặt hàng cho đồng bào.

Đi đôi với việc bảo đảm cung cấp đầy đủ mặt hàng cho người dân sắm Tết thì huyện còn chỉ đạo công tác y tế, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm trên toàn bộ 10/10 xã của huyện, nhất là tại Trung tâm cụm xã Azứt, Trung tâm hành chính huyện, xã Lăng và trung tâm xã Axan. Trước đó, trong giai đoạn kiểm tra toàn bộ 69 cơ sở buôn bán (quầy tạp hóa và quán ăn), cơ quan kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với chín cơ sở không bảo đảm về kinh doanh hàng không có nhãn mác, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép kinh doanh... Tại Trung tâm y tế huyện và trạm y tế của các xã cũng đã dự trữ đầy đủ thuốc và phân công cán bộ trực cả trong những ngày Tết để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Với phương châm giúp đồng bào vùng biên đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nhâm Thìn này, Bộ đội Biên phòng Đồn 645, 649, 651 luôn tăng cường tuần tra, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đồng thời, thăm hỏi đồng bào tám xã vùng biên Lăng, Atiêng, Anông, Bhalêê, Axan, Tr’hy, Gari, Ch’ơm để mọi người yên tâm đón Tết và ngăn chặn không để xảy ra các tệ nạn cờ bạc, gây rối trật tự công cộng và mê tín dị đoan.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang