Dự trữ ngoại hối Trung Quốc giảm kỷ lục

Một tin không vui trước Tết Nguyên Đán cho nền kinh tế Trung quốc đầy âu lo ở khi dự trự ngoại hối của nước này chỉ trong một tháng đã mất hơn 118 tỷ đô la, một cột mốc kỷ lục so với 108 tỷ đô la thâm hụt trong tháng 12/2015.

Theo ước tính của Bloomberg, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện còn 3,2 nghìn tỷ USD, một mức sụt giảm nghiêm trọng tính từ năm 2012. Đây được coi là hệ quả tất yếu các nhà hoạch định chính sách nước này tiếp tục bơm tiền duy trì đồng Nhân dân tệ yếu và hơn 1 ngàn tỷ USD dòng vốn tháo chạy khỏi những dự báo bi quan về nền kinh tế Trung Quốc.

"Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề về cháy máu dòng vốn" Krishna Memani, Giám đốc Quỹ đầu tư tại Oppenheimer Funds Inc trụ sở tại New York đánh giá. Và đây là một mức sụt giảm đáng kinh ngạc.

Kể từ năm 1993, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng khoảng 200 lần để vươn đến con số 4 nghìn tỷ USD trong năm 2014. Cho dù sau đó, nó đã bị giảm 17% thì vẫn là quốc gia có kho tiền đô lớn nhất thế giới, gấp 3 lần so với kho dự trữ của Nhật Bản. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư đánh giá, xu hướng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc là một điều không tránh khỏi dù Bắc Kinh đang tìm mọi cách để bịt vá các lỗ hổng. Chris Leung, một nhà kinh tế cao cấp của Ngân hàng DBS Hong Kong Ltd, đã đánh giá trong trong một báo cáo gần đây rằng: Trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn và biến động thị trường thì tốc độ của sự suy giảm dự trữ ngoại hối của Trung Quốc có khả năng sẽ tăng tốc trong thời gian ngắn. Các biện pháp nới lỏng điều kiện rút vốn FDI mà Bắc Kinh vừa ban hành đã đến quá muộn và chỉ thúc đấy tốc độ dòng vốn chảy ra khỏi thị trường này nhanh hơn trong khi vẫn không tăng được "yếu tố niềm tin" vốn đã bị sứt mẻ nặng nề trong thời gian qua.

Nguyễn Minh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/kinh-te-tai-chinh/du-tru-ngoai-hoi-trung-quoc-giam-ky-luc