Dự thảo nghị quyết mới chống Iran: Giơ cao… đánh khẽ!

Xem tin gốc 

ANTG - 28 tháng trước 70 lượt xem

Du thao nghi quyet moi chong Iran: Gio cao… danh khe!

Trong tuần này, Hội đồng Bảo an LHQ có thể sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết mới nhằm xiết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Iran. Trước đó, Mỹ đã trao cho phía Nga và Trung Quốc những nội dung chính của bản dự thảo do nước này cùng với Anh, Pháp và Đức chuẩn bị.

Bất chấp nội dung của bản dự thảo kêu gọi tăng cường thêm áp lực lên Iran, nhưng các biện pháp trừng phạt lại không tác động lên lĩnh vực năng lượng chủ chốt của quốc gia này, trong khi chỉ hạn chế ở những lĩnh vực khác như đóng tàu, ngân hàng, bảo hiểm v.v... cũng như một vài đề xuất nhằm chống lại giới lãnh đạo tại Tehran. Đó là chưa tính đến khả năng dự thảo này tiếp tục bị "mềm hóa" để có thể nhận được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Với tất cả những lý do trên, bản dự thảo nghị quyết mới ngay từ khi chưa được thông qua đã được đánh giá là một thất bại của Washington, đồng nghĩa với thắng lợi của chính quyền Ahmadinejad...

Theo thông tin mới nhất của tờ The New York Times dựa trên nguồn tin của các nhà ngoại giao phương Tây trong Hội đồng Bảo an, Mỹ đã thỏa thuận xong với các đồng minh phương Tây của mình về bản dự thảo nghị quyết mới đối với Iran, trước khi chuyển giao cho Nga và Trung Quốc. Nội dung cụ thể của bản dự thảo có kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi một cách kiên quyết hơn những biện pháp đã được nêu ra trong 3 nghị quyết trước đó của Hội đồng Bảo an về Iran, kèm theo một số hạn chế mới về buôn bán vũ khí, hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu và ngân hàng. Những biện pháp trừng phạt mới trong các lĩnh vực này sẽ được bổ sung và mở rộng hơn. Chẳng hạn như bên cạnh các ngân hàng đã là đối tượng của lệnh trừng phạt trước đó như Melly và Saderat, giờ đây đến lượt Ngân hàng Trung ương Iran cũng phải hứng chịu một số biện pháp hạn chế.

Bản dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ cũng mở rộng danh sách những cá nhân và công ty có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Trong trường hợp nghị quyết này được phê chuẩn, các chuyên gia Iran đang làm việc trong lĩnh vực hạt nhân sẽ bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia khác, còn tài khoản của các công ty có liên quan đến lĩnh vực hạt nhân cũng sẽ bị khóa.

Khác biệt chính của bản dự thảo hiện nay so với những nghị quyết trước đó chính là những biện pháp trừng phạt có địa chỉ rõ ràng nhằm vào Tổ chức công nghiệp - quân sự có ảnh hưởng tại Iran - Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Những biện pháp chống lại thành trì chính của chế độ tại Tehran này là cấm các đại diện của tổ chức này đi lại trên khắp thế giới, cũng như buôn bán với các công ty do họ điều hành.

Tuy nhiên cũng theo tờ The New York Times, dự thảo nghị quyết mới này không đưa ra bất kỳ giải pháp hạn chế nào đối với việc xuất khẩu dầu mỏ, nhập khẩu xăng và các sản phẩm hóa dầu khác của Iran. Cần biết là xuất khẩu dầu mỏ hiện đang chiếm tới 80% tổng số thu nhập của Iran, trong khi cũng có tới 40% lượng xăng và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước phải nhập khẩu. Nói tóm lại, lĩnh vực chiến lược quan trọng nhất trong nền kinh tế Iran đã không phải chịu tác động của những biện pháp trừng phạt mới.

Việc xây dựng một bản dự thảo nghị quyết mới về Iran bắt đầu được đẩy mạnh, sau khi Tehran không thực thi yêu cầu từ bỏ việc làm giàu uranium và khôi phục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào tháng 12 năm ngoái. Ngay sau đó, chính quyền Obama khẳng định rằng, trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao bị thất bại, câu trả lời của cộng đồng quốc tế cần phải thích đáng và cứng rắn hơn. Cụ thể như Ngoại trưởng Hillary Clinton còn cảnh báo trước về "những biện pháp trừng phạt gây tê liệt".

Trước những cảnh báo kiểu "đao to búa lớn" trên, công luận quốc tế ban đầu đều cho rằng, nội dung hàng đầu trong danh sách "những biện pháp trừng phạt gây tê liệt" trên chính là cấm vận hợp tác năng lượng với Iran, vẫn được coi là cú đánh mạnh nhất vào nền kinh tế nước này. Tuy nhiên theo các nguồn tin ngoại giao có khả năng tiếp cận với các cuộc đàm phán giữa Washington với các đồng minh phương Tây của họ (Anh và Pháp), chỉ có Paris ủng hộ mạnh mẽ nhất cho biện pháp cấm vận năng lượng đối với Tehran. Nhưng Anh và Mỹ đã từ chối đề xuất trên với lý do, một dự thảo nghị quyết có phương án trừng phạt này sẽ chẳng có chút cơ hội để nhận được sự ủng hộ của hai thành viên thường trực khác trong Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc.

Với những nội dung cơ bản trên, bản dự thảo nghị quyết mới đang gây ra mối hoài nghi thực sự về khả năng nó có thể tạo ra một sức ép thực sự lên Tehran. Đó là chưa tính đến khả năng (gần như là chắc chắn) những biện pháp trên còn tiếp tục bị "mềm hóa" sau quá trình mặc cả với Moskva và Bắc Kinh. Về phần nước Nga, một số quan chức hàng đầu sau khi nghiên cứu bản dự thảo đã nhận xét đây là giải pháp "quá cứng rắn". Ngay trong chuyến công du tới Paris mới đây, Tổng thống Medvedev của Nga đã bóng gió bày tỏ quan điểm về "những biện pháp trừng phạt khôn khéo" đối với Iran.

Tuy nhiên, trở ngại chính đối với những người ủng hộ bản dự thảo nghị quyết mới chắc chắn phải là Trung Quốc, khi nước này trong thời gian gần đây vẫn tỏ ra kiên quyết không ủng hộ bất cứ một biện pháp trừng phạt mới nào nhằm vào Iran.

Xét trên một bình diện tổng thể hơn, chính sách trừng phạt về mặt nguyên tắc hiện được coi là "không thể chấp nhận được" đối với Bắc Kinh, trong bối cảnh họ đang rất tích cực đầu tư vào các nước đang phát triển. Tóm lại, việc thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới sẽ có nguy cơ phá hỏng mối quan hệ hợp tác chiến lược đã được gây dựng từ nhiều năm nay với cộng đồng các nước đang phát triển - điều mà cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều không muốn mạo hiểm. Không có gì ngạc nhiên khi kể cả chưa được chính thức thông qua, bản dự thảo nghị quyết mới đối với Iran đã được đánh giá chỉ là một đòn "giơ cao đánh khẽ"

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang