
Tờ báo Rolling Stone vào năm 2010 đã mở một chiến dịch chống lại quan hệ đồng tính ở Uganda (Ảnh CNN)
Một đề xuất vốn đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế ba năm trước đây nay lại được tái hiện.
Các dự luật chống đồng tính luyến ái lần đầu tiên được đề xuất trong tháng 10-2009, gây nên các mối đe dọa về việc cắt giảm viện trợ cho Uganda từ một số quốc gia Châu Âu. Uganda vốn phụ thuộc nhiều vào những gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD.
Sau đó, các quyết định cắt viện trợ đã được thu hồi, sau khi một phát ngôn viên của chính phủ Uganda phát biểu vào cuối năm ngoái rằng dự luật đã bị phủ quyết bởi vì không nhận được một sự đồng thuận quốc gia.
"Quả là đáng báo động và thất vọng cho Quốc hội Uganda khi lại một lần nữa sẽ xem xét các dự luật chống đồng tính luyến ái," ông Michelle Kagari, Phó giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Châu Phi cho biết. "Nếu được thông qua, dự luật sẽ đại diện cho sự xâm hại nghiêm trọng về quyền con người của tất cả nhân dân Uganda, bất kể xu hướng tình dục và bản sắc giới tính của họ".
Dự luật này được ủng hộ bởi một số các nhà lập pháp trong nước, và nó vẫn còn là một vấn đề đang sôi sục trong Quốc hội. Việc phục hồi dự luật đã bị cản trở bởi sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ngoài việc đề nghị án tử hình đối với hành vi đồng tính nhất định, dự luật còn khuyến khích sự trình báo về hành vi đồng tính của người dân để xử lý hình sự, cơ quan Nhân quyền cho biết.
Trong năm 2010, các nhà lập pháp cánh hữu cho biết dự thảo luật nên được phục hồi tại quốc gia đông Phi khá bảo thủ này .
"Đây là một phần cần thiết của pháp luật ở đất nước này để bảo vệ truyền thống gia đình ở châu Phi, và cũng có thể bảo vệ tương lai của con em chúng ta", ông David Bahati- đại diện các nhà lập pháp cho biết. "Tôi sẽ dành từng ngày còn lại của cuộc sống mình để đấu tranh phục hồi dự luật".
Ngoài ra để trừng phạt người đồng tính, dự luật cũng đề xuất án tù cho bất cứ ai bào chữa hoặc che giấu sự thật về người đồng tính, một điều khoản mà có thể vô hiệu hóa các nhóm nhân quyền, cơ quan nhà nước cho biết.
"Dự luật này nhằm mục đích chấm dứt nạn đồng tính luyến ái, bắt buộc xét nghiệm HIV ở một số trường hợp, và áp đặt án tù chung thân nếu xảy ra hôn nhân đồng tính", Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố vào hôm Thứ ba. "Bất kỳ ai nhận thức hành vi vi phạm quy định của dự luật trên phạm vi đất nước mà không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền trong vòng 24 giờ đều sẽ bị buộc tội".
Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở các nước châu Phi. Tại Uganda, hành vi tình dục đồng giới bị phạt 14 năm tù cho tới chung thân, tổ chức hoạt động nhân quyền cho biết.
Tuấn Anh