Lãnh đạo Hải Phòng thừa nhận thiếu sót Hải Phòng kỷ luật nhiều cán bộ huyện Tiên Lãng Tại buổi họp báo chiều 7/2, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng đã thông báo quyết định xử lý bước đầu đối với các cá nhân, tập thể có sai phạm trong vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
|  |
| Người dân rất quan tâm đến vụ việc ở Tiên Lãng |
Ông Đoàn Phúc, cán bộ một Ngân hàng ở thành phố Đà Nẵng cho rằng, những Quyết định này là rất tốt, tuy nhiên phản ứng của Thành ủy Hải Phòng vẫn còn chậm. Ông Phúc nói: “Tôi thấy phản ứng của Thành ủy Hải Phòng là tích cực, mặc dù phản ứng này đến rất chậm trong khi dư luận có rất nhiều ý kiến…Động thái này là tín hiệu tích cực, hy vọng là xử lý vụ này càng sớm càng tốt... ".
Trong khi đó, ông Trần Anh Hùng, 57 tuổi, cán bộ hưu trí ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại cho rằng: “Việc này rất nghiêm trọng nhưng đến hôm nay mới đình chỉ công tác Chủ tịch huyện Tiên Lãng là quá chậm. Việc đưa công an, biên phòng ra cưỡng chế là quá sai. Bộ đội, Biên phòng sử dụng vào lúc nào cho hợp lý tức là khi đất nước, Tổ quốc lâm nguy… đây lại đưa đi cưỡng chế thì không hợp lý”.
Qua theo dõi thông tin trên báo, đài về việc Thành ủy Hải Phòng thông báo đình chỉ công tác đối với lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng vào chiều 7/2, đa số người dân ở TP HCM bày tỏ sự đồng tình đối với quyết định kịp thời này.
Chị Nguyễn Thị Kim Thúy, ngụ đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM: Là người dân, tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của Thành ủy Hải Phòng. Qua phản ánh của báo chí, tôi thấy lãnh đạo huyện đã làm sai và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã có quyết định kịp thời để người dân yên tâm. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định trên.
Còn anh Nguyễn Thanh Hùng, ngụ đường Trần Hưng Đạo, quận 5 nói: “Tôi thấy ban lãnh đạo Hải Phòng có hành động kịp thời khiến lòng dân yên ổn. Nhìn lại vụ việc thấy chính quyền huyện Tiên Lãng xử trí quá nóng vội. Tôi rất ủng hộ và hoan hô xử trí kịp thời của lãnh đạo Hải Phòng, tạo cho người dân yên ổn, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Về phần mình, ông Điểu Hơn, đảng viên người dân tộc S’Tiêng thuộc Chi bộ 3, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nói: “Kỷ luật về việc không tuân thủ điều lệ của Đảng và Pháp luật của Nhà nước là đúng và chúng ta không thể dung túng được. Là đảng viên phải trung thành với Đảng, với nhân dân, thấy việc gì có lợi cho dân thì làm và phải bàn bạc, thống nhất với nhân dân. Khi nào dân hiểu, thống nhất thì mới làm”./.