Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng năm qua ngành Du lịch Việt Nam vẫn đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 30 triệu lượt khách nội địa, thu nhập từ du lịch đạt 130.000 tỷ đồng với tỉ lệ tăng tương ứng so với năm 2010 là 19%, 7,1% và 30%.
Các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh du lịch trọng điểm đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tháo gỡ các cơ chế, chính sách để thu hút vốn đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới, kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến du lịch. Năm vừa qua, nhiều khu du lịch, khách sạn, resort mới đã được khởi công hoặc hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần đáng kể vào tăng cường năng lực, điều kiện cho ngành phục vụ khách. Hiện nay, xu hướng xây dựng các khách sạn, resort có quy mô lớn, chất lượng cao là xu hướng chủ đạo trong thu hút đầu tư, phát triển cơ sở dịch vụ du lịch.
Lực lượng các doanh nghiệp du lịch hùng hậu thuộc mọi thành phần kinh tế đã rất năng động, sáng tạo, có tư duy và cách làm mới, tranh thủ thuận lợi và tận dụng thời cơ để thu hút khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đến nay, cả nước đã có 960 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong đó có 15 doanh nghiệp nhà nước, 323 công ty cổ phần, 16 công ty liên doanh, 603 công ty TNHH và 4 công ty tư nhân. Toàn quốc đã có hơn 12.000 cơ sở lưu trú với 265.000 buồng phòng, trong đó có 48 khách sạn 5 sao, 126 khách sạn 4 sao...
Đứng trước nhiều thách thức và dự báo kinh tế trong nước và thế giới có thể tiếp tục gặp khó khăn, ngành Du lịch xem ra rất cẩn trọng khi đưa ra mục tiêu năm 2012 đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 32- 33 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu du lịch đạt 150.000 tỷ đồng (tương ứng tăng so với năm 2011 là 8,3%, 6,7%, 15,3%).
Để đạt được những kết quả này, ngành Du lịch sẽ cùng các chuyên gia quốc tếcókinh nghiệm xây dựng kếhoạch marketing cho việc phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam nói chung vàcho logo, slogan mới của ngành nói riêng. Xúc tiến, quảng bá thương hiệu sẽ lànhiệm vụtrọng tâm, có tính đột phácủa năm 2012 vànhững năm tiếp theo. Bên cạnh đó, sự kiện Vịnh Hạ Long được bầu chọn làmột trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới sẽ là một động lực cho ngành thu hút khách đến Hạ Long.
Cũng trong năm 2012, ngành Du lịch sẽ chính thức triển khai, phổ biến và thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 vàtriển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, xây dựng một loạt các quy hoạch phát triển vùng, đặc biệt làbảy vùng du lịch trọng điểm. Tiếp nối thành công của Năm du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ- Phú Yên 2011 và những năm trước, Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ- Huế 2012 với chủ đề “Du lịch di sản” sẽ được Tổng cục Du lịch và các địa phương tập trung tổ chức tốt trong suốt cả năm. Công tác hợp tác quốc tế về du lịch, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế trong các hoạt động phát triển du lịch cũng như trong giải quyết tồn tại của du lịch nước ta cũng sẽ được đẩy mạnh trong năm 2012.
| Mục tiêu năm 2012 đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 32- 33 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu du lịch đạt 150.000 tỷ đồng (tương ứng tăng so với năm 2011 là 8,3%, 6,7%, 15,3%). |
Thúy Hà