Du khách nườm nợp đến Lý Sơn xem đua thuyền

Liên tục hai ngày qua, hàng nghìn du khách đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xem lễ hội đua thuyền truyền thống, du xuân đầu năm mới Bính Thân.

Sáng 14/2 (mùng 7 Tết), hàng nghìn du khách chen chúc ở cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) mua vé đi tàu cao tốc ra huyện đảo Lý Sơn.

Phòng đợi chật kín người chờ tàu.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi huyện đảo Lý Sơn xem lễ hội đua thuyền truyền thống đầu xuân mới. Ông Huỳnh Thành (Khánh Hòa) cho hay, ông biết về đảo Lý Sơn - quê hương đội hùng binh Hoàng Sa đã lâu, dịp đầu xuân Bính Thân mới có thể sắp xếp đưa vợ, con ra tham quan, xem lễ hội đua thuyền mừng xuân mới.

Sáng 14/2, bến cảng huyện đảo đông nghẹt người đi từ đất liền.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn cho hay, từ mùng 1 Tết đến nay, hơn 5.000 du khách đến đảo Lý Sơn du xuân, riêng hai ngày qua có hơn 2.500 người đến địa phương xem lễ hội đua thuyền. "Ban quản lý đã điều động mỗi ngày 7 chuyến tàu cao tốc (tăng thêm 5 chuyến so với ngày thường) mới có thể phục vụ đủ nhu cầu khách từ đất liền ra đảo du xuân", ông Trí nói.

Hàng nghìn người dân cùng du khách che dù ngồi dọc theo bờ kè ven đảo Lý Sơn xem đua thuyền. "Lần đầu tiên cùng bạn bè đến hòn đảo tiền tiêu này du xuân, tôi thích nhất không khí rộn ràng của lễ hội đua thuyền. Người dân nơi đây hào hứng cổ vũ cho mỗi chiếc thuyền mang biểu tượng linh vật thiêng liêng của làng mình, tạo nên không gian lễ hội ngày xuân ấm áp miền biển đảo", Trâm, một du khách, chia sẻ.

Nhiều nhóm du khách cùng người dân leo lên nóc nhà xem hội đua thuyền diễn ra trước đình làng An Vĩnh. Chị Nguyễn Thị Tiên (huyện Lý Sơn) cho biết, do lượng khách ra đảo xem đua thuyền tăng cao đột biến, gia đình tạo điều kiện ghép giường, trải thêm chiếu tạo điều kiện chổ ở thuận lợi để bà con du xuân vui vẻ, tận hưởng niềm vui đầu xuân mới trọn vẹn.

Nhiều người trèo lên những cây bàng cổ thụ ven đảo để chiêm ngưỡng màn đua thuyền trên sóng nước đầy kịch tính.

Những chiếc thuyền mang biểu tượng long, lân, quy, phụng tạo ấn tượng mạnh cho du khách.

Quảng Ngãi đang quy hoạch phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái xanh, sạch, đẹp thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Năm 2015, huyện đảo này thu hút gần 100.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 63.000 du khách so với cùng kỳ năm 2014. Các chuyên gia dự báo, năm 2016, du khách đến địa phương này tiếp tục tăng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-khach-nuom-nop-den-ly-son-xem-dua-thuyen-post626418.html