Du khách nước ngoài nên tránh đến Băng Cốc

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 88 lượt xem

Du khach nuoc ngoai nen tranh den Bang Coc

Sáng 12-3, hàng vạn người thuộc phe “áo đỏ” ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thặc-xỉn (Thaksin Shinawatra) đã bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ, dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 12 đến 14-3.

Phe “áo đỏ” tuyên bố sẽ có hàng triệu người tham gia “sứ mệnh” lật đổ chính phủ và quốc hội đương nhiệm của Thái Lan.

Giới chức an ninh dự đoán sẽ có khoảng 70.000 đến 100.000 người vào lúc đỉnh điểm cuộc biểu tình trong khi phe “áo đỏ” tuyên bố thủ đô Băng Cốc sẽ chứng kiến tới 1 triệu người biểu tình vào ngày 14-3, ngày đấu trí cuối cùng.

Theo các nguồn tin, ngày 12-3, có khoảng 4.000 người đã tuần hành ở Băng Cốc, trong khi khoảng 30.000 người khác, trong đó có 20.000 người ở Chiềng Mai (Chiang Mai) và 10.000 người ở tỉnh U-đon Tha-ni (Udon Thani), đã tập trung tại khu vực ngoại ô phía bắc Thái Lan để chuẩn bị kéo về các khu vực trọng điểm ở thủ đô vào ngày 14-3.

Ngoài ra, hàng nghìn người cũng đã tập trung ở các tỉnh khác để chuẩn bị cho cuộc biểu tình sắp tới. Dự tính, sẽ có tới 5.000 chiếc xe được huy động cho cuộc biểu tình này.

Nhiều cơ quan và trường học ở thủ đô Băng Cốc đã phải đóng cửa trong khi nhiều công ty khác cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Các nhân viên an ninh được vũ trang đã canh gác bên ngoài nhiều ngân hàng và tòa nhà chính phủ sau khi chính quyền cảnh báo xảy ra nguy cơ phá hoại, trong đó gồm cả hỏa hoạn và đánh bom. Tuy nhiên, lãnh đạo phe áo đỏ cho biết, lần biểu tình này họ sẽ không bao vây sân bay, tư dinh của Thủ tướng…

Trong một động thái mới nhất, ngày 12-3, Thủ tướng A-bi-xít (Abhisit Vejjajiva) cho biết ông sẵn sàng từ chức hoặc giải tán Quốc hội nếu điều đó có thể giúp giải quyết được tình hình xung đột chính trị ở nước này, đồng thời nhấn mạnh “đảo chính là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông cũng bảo đảm với công chúng rằng chính phủ sẽ không làm bất kỳ điều gì khiến tình hình thêm căng thẳng và mọi quyết định đưa ra đều vì lợi ích của đất nước. Thủ tướng A-bi-xít phủ nhận đảo chính quân sự.

Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cũng gửi lời kêu gọi tới các thủ lĩnh phe “áo đỏ” rằng, các cuộc biểu tình, mà đỉnh cao sẽ diễn ra vào ngày 14-3 tới đây sẽ không xuất hiện bạo lực.

Hiện tại các lực lượng an ninh Thái Lan đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Lực lượng cảnh sát hiến binh và cảnh sát tuần tra đã phối hợp thành các đội liên hợp, cứ 15 phút lại tuần tra một lượt các vị trí đã được phân công. Trong buổi giới thiệu trang phục cấp cho cảnh sát làm nhiệm vụ tại các địa điểm biểu tình, Phó thủ tướng phụ trách về an ninh Xu-thép cảnh báo bất kì người nào đóng giả sĩ quan quân đội hay cảnh sát đều sẽ bị pháp luật xử lí. Các nhân viên an ninh sẽ dùng khiên và dùi cui trong khi chỉ các đơn vị phản ứng nhanh cùng đội Chiến thuật và vũ khí đặc biệt (Swat) mới được trang bị vũ khí. Các đơn vị này chỉ được điều động khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, khoảng 30.000 binh lính, 10.000 cảnh sát Băng Cốc cùng 10.000 dân phòng sẽ được huy động bảo vệ hòa bình cho cuộc tuần hành này.

Để giải đáp hay giúp người nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình an toàn và an ninh ở xứ “Chùa Vàng”, đồng thời khuyến cáo du khách nước ngoài tránh đến các địa điểm diễn ra những cuộc biểu tình của phe “áo đỏ”, Thái Lan đã lập hai đường dây nóng gồm: 089 205 4311 (do Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh lập) và 088 227 8648 (do Bộ Ngoại giao Thái Lan lập). Các trạm kiểm tra an ninh cũng đã được tăng cường tại Băng Cốc từ giữa đêm 11-3 và một số tuyến đường gần những khu vực trọng yếu tạm thời bị phong tỏa. Bộ Y tế cho biết đã chuẩn bị sẵn kho dự trữ máu và bình ô-xy phục vụ hoạt động sơ cứu khi cần thiết.

XUÂN HÒA

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang