Du khách đổ về Đà Lạt, cắm trại qua đêm

Lượng khách đổ về Đà Lạt được dự đoán sẽ rất đông trong hai ngày mùng 5 và 6 tháng Giêng, trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trao đổi với Zing.vn vào sáng 12/2, anh Trần Đình Khánh (TP Đà Lạt) cho biết, thời tiết đang nắng đẹp, khoảng 20-21 độ nên hút du khách. Anh nói: “Lượng khách đến Đà Lạt vẫn đang tăng lên. Hiện các tuyến phố chính của Đà Lạt đều đang tắc nghẽn, gần như không di chuyển”.

Dự đoán, khách đổ về Đà Lạt sẽ rất đông trong ngày hôm nay trước khi rời TP mù sương vào ngày mùng 7 và mùng 8 Tết.

Anh Tiến, một người chuyên tổ chức các tour tham quan TP Đà Lạt cho hay, nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí cả nhà trọ ở các vùng lân cận, cách TP Đà Lạt 4-5 km đều hết phòng. Những khách không đặt trước chỉ còn cách đi hỏi và chờ may mắn có người hủy phòng. Những ai không chờ được thì chọn giải pháp xuống huyện Đơn Dương hay Đức Trọng, cách thành phố khoảng 1 tiếng đi xe để nghỉ đêm, hoặc cắm trại.

Các điểm tham quan gần TP như Thung lũng tình yêu đều chật cứng du khách. Lời khuyên dành cho ai đang ở Đà Lạt là không nên tới các lò mứt và vườn dâu vào thời điểm này, do dễ bị tăng giá và phải chen chúc. Du khách có thể xuống khu du lịch núi Voi, nơi có rừng nguyên sinh, hồ nước, sẽ vắng người hơn.

Trước đó, sau những ngày hưởng Tết cùng gia đình, anh Minh với nhóm bạn ở thị trấn Madaguoi (Đạ Huoai, Lâm Đồng) quyết định ghé thăm một người bạn đang theo học ngành điều dưỡng tại Đà Lạt vào chiều mùng 2 Tết Nguyên đán. Sau 5 giờ đồng hồ, 8 người tới thành phố sương mù.

Đêm Đà Lạt. Ảnh: QuySaigon.

Kế hoạch ban đầu là đi và về trong ngày, nhưng khi tới nơi, cả nhóm quyết định ở qua đêm. Khi đó, khó khăn mang tên “không có phòng” xuất hiện. Chia ra 4 nhóm gõ cửa từng nhà nghỉ, khách sạn, với tinh thần chấp nhận mọi mức giá, anh Minh và bạn chỉ nhận được những cái lắc đầu của các cơ sở lưu trú.

Gần 19h, phương án ngủ tạm phòng trọ của SV trong trường cũng phá sản bởi chủ nhà đã tận dụng cho du khách thuê phòng. 21h, họ vẫn chưa bíet sẽ ngủ ở đâu.

23h, cả nhóm chấp nhận lang thang cả đêm ven hồ Xuân Hương. “Vừa trẻ, vừa chuẩn bị áo khoác đầy đủ nên chúng tôi mới liều như vậy chứ trong nhóm có người già, trẻ em thì chắc phải quay về”, anh Minh chia sẻ.

Gia đình anh Nguyên ở thị trấn Xuân, Lộc (Đồng Nai) may mắn hơn là tìm được phòng, tuy nhiên, giá từ 170.000 đồng ngày thường tăng lên 990.000 đồng. "Nhà chúng tôi có trẻ em nên phải cắn răng thuê”, anh nói. Anh Nguyên cũng méo mặt chi số tiền không nhỏ cho các bữa ăn bị đội giá nhiều lần so với thông thường.

Bà Đặng Thanh Hà, Giám đốc phòng Điều hành của Bến Thành Tourist, nhận định, vào dịp Tết Nguyên đán hay các dịp lễ lớn, các thành phố du lịch luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng điều này, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn hay đẩy giá thành lên.

Để không phải chi trả quá nhiều trong dịp này, du khách thông minh nên đăng ký phòng trước. Khi đến, khách cũng nên đăng ký tour 1-2 ngày của các hãng lữ hành địa phương. "Như vậy, bạn sẽ không phải lo về việc ăn uống, an toàn vệ sinh thực phẩm hay chen chúc mua vé ở các điểm tham quan. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa vui vẻ, thoải mái du xuân”.

TP Đà Lạt hiện có trên 800 cơ sở lưu trú du lịch, với khoảng 40.000 phòng đáp ứng 60.000-70.000 lượt người/đêm. Nhưng theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, lượng khách khắp nơi đổ về TP Đà Lạt du xuân ngày 11/2 (mùng 4 Tết) vào khoảng 70.000 lượt khách/ngày nên dẫn đến tình trạnh du khách không có phòng ở.

Huỳnh Hằng - Hoàng Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-khach-tiep-tuc-do-ve-da-lat-post625987.html