Du khách đổ dồn về các điểm du lịch, khách sạn nâng giá 'chặt chém'

Những ngày Tết Bính Thân, hàng vạn du khách chủ yếu đến từ TP.HCM đổ dồn về các điểm du lịch, đặc biệt là Nha Trang và Vũng Tàu. Lượng khách tăng đột biến khiến các khách sạn kín chỗ, "quá tải" không thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Trong khi ngành du lịch địa phương nổ lực giữ ổn định giá vé phòng khách sạn, không để tình trạng "chặt chém" du khách ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch ở địa phương thì tại các nơi này vẫn còn tình trạng một số khách sạn lợi dụng nhu cầu khách tăng cao đã tha hồ nâng giá phòng "chặt chém" khách không thương tiếc.

Sáng mùng 5 Tết, tất cả tàu du lich ở Nha Trang đều đông kháchảnh B.C

Tấp nập từ…trên trời

Đúng như nhận định của ngành du lịch Khánh Hòa, việc mở thêm nhiều đường bay quốc tế và nội địa đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã kích thích nhu cầu khám phá những điểm đến mới của du khách. Ngày 25 tháng Chạp, số lượng khách du lịch quốc tế đổ về Nha Trang đã tăng mạnh, tất cả khách sạn ven bờ biển đều kín phòng. Từ sáng sớm mùng 2 Tết Bính Thân, “làn sóng” khách du Xuân tràn ngập thành phố biển. Trong suốt tuần lễ nghỉ Tết, ngày nào cũng có hàng trăm xe du lịch nối đuôi nhau chở khách xuống cảng cầu Đá, cảng Phú Quí và bến tàu của Công ty Du lịch Long Phú.

Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết Bính Thân, có tổng cộng 182 chuyến bay quốc tế lần lượt hạ cánh xuống Cảng HKQT Cam Ranh, trong đó có 35 chuyến bay trực tiếp từ các TP lớn của Nga, do các công ty lữ hành Pegas, Focus, Anex và Nhật Minh khai thác, 4 chuyến bay của Korean air đưa khách đến nghỉ tại Nha Trang, 3 chuyến bay đến từ Hồng Koong do Jetstar Pacific khai thác và 140 chuyến bay từ Côn Minh, Thành Đô, Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Hàng Châu, Triết Giang, Quảng Châu… (Trung Quốc). Riêng tuần lễ nghỉ Tết Bính Thân, TP Nha Trang đón khoảng 160.500 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 36.200 lượt khách quốc tế. Vì vậy, từ giữa tháng Chạp, nhiều khách sạn đã thông báo hết phòng và tất cả các khu vui chơi, giải trí đều đã chủ động lên lịch đón khách suốt 24/24 giờ và sẵn sàng “khai thác” hết công suất.

Du khách tấp nập lên đảo khỉ (hòn Lao) ảnh B.C

Chị Thanh Hoa-Du khách đến từ Cần Thơ cho biết: “Trước Tết Nguyên Đán, ngay khi mở đường bay Cần Thơ-Cam Ranh, Công ty Vietravel đã thông báo duy trì ổn định mỗi tuần 3 chuyến máy bay ATR (67 khách/chuyến), gắn với 6 tour du lịch từ Đồng bằng sông Cửu Long đến TP biển Nha Trang. Số lượng khách đăng ký đến Nha Trang rất đông, công ty chúng tôi đã gửi danh sách từ rất sớm, mới book được vé và khách sạn. Thời tiết Nha Trang thật đẹp, lần đầu tiên tôi đi du lịch vào dịp Tết, tôi rất thích không khí ấm áp, khô ráo và hải sản cực kỳ tươi ngon. Tôi thấy lạ là ở Nha Trang có rất nhiều khách nước ngoài, nhưng mọi người đều sinh hoạt tự nhiên, gần gũi và cởi mở.

Sân khẩu xiếc khỉ luôn luôn thu hút đông đảo người xem ảnh: B.C

"Cháy phòng", khách sạn nâng giá, "chặt chém" khách

Đầu năm con khỉ, du khách đổ về đảo khỉ đông gấp bội. Lịch đón khách du Xuân đảo Khỉ, hái lộc đầu năm vào ngày mùng 2 Tết Bính Thân đã được gửi đến hầu hết các công ty lữ hành trong cả nước. Theo đó, khách đi theo đoàn mua từ 7 vé trở lên sẽ được tặng 1 phiếu mời hái lộc với phần thưởng có giá trị từ 20 nghìn đến 300 nghìn đồng. Tiệc buffet ngày Tết chất đầy 2 tấn hoa quả tươi dành cho hơn 2.000 con khỉ tự nhiên được tổ chức tưng bừng, trọng thể vào lúc 11 giờ ngày mùng 3 Tết. Hội đua thuyền kayak trên đầm Nha Phu diễn ra lúc 11 giờ ngày mùng 4 Tết. Ngoài ra còn có chương trình đua thuyền, đua xe F1 dành cho du khách vào mùng 5 Tết. Cũng trong ngày mùng 5, Công ty Du lịch Long Phú mở hội thi bịt mắt bắt chạch trong chum, du khách không chỉ no cười mà còn có thưởng.

Ông Trần Minh Đức-Phó TGĐ Công ty CP du lịch Long Phú cho biết: “Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, chúng tôi liên tục điều tàu vào, ra để kịp đón khách lên đảo. Từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết, chúng tôi đã đón hơn 10.000 lượt khách đến hòn Lao, hiện số lượng khách vẫn tăng đều từng ngày.”
Tại bến cảng Cầu Đá, mỗi ngày có khoảng hơn 7.000 lượt khách đăng ký tham quan tour 4 đảo. Riêng cảng Phú Quí, khách xếp hàng “rồng rắn” khoảng vài cây số chờ đến lượt lên cáp treo sang Khu vui chơi giải trí Vinpearl.

Du khách thích thú "giao lưu" với khỉ tự nhiên ảnh: B.C

Theo đánh giá của ngành du lịch Khánh Hòa, chất lượng dịch vụ du lịch tại các cơ sở vui chơi cũng như nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang-Khánh Hòa được nâng cao và khá đồng đều. Đặc biệt, người dân thành phố biển đã thấm thía những “bài học xương máu” trong quá khứ, từ cuối năm 2015, cộng đồng kinh doanh du lịch đã “bắt tay nhau” cam kết “không nâng giá, ép giá” nhằm bảo vệ uy tín và môi trường du lịch của địa phương; nhờ vậy, giá dịch vụ trong những ngày qua khá ổn định, tình hình an ninh trật tự cũng đảm bảo.

Lên đảo khỉ, du khách đặc biệt thích chụp ảnh khỉ làm kỷ niệm. ảnh: B.C

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Khánh Hòa Phan Thanh Trúc cho hay: “Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 572 cơ sở lưu trú với tổng số 16.146 phòng nghỉ, trong đó cóa 8 KS loại 5 sao (1.329 phòng), 9 KS loại 4 sao (1.719 phòng), 40 KS loại 3 sao (2.990 phòng). Tháng Chạp năm Ất Mùi, các cơ sở lưu trú tại Nha Trang-Khánh Hòa đã phục vụ 300.000 lượt khách với thời gian khách lưu trú bình quân là 2,33 ngày, công suất sử dụng phòng đạt trên 50,22%. Riêng tuần lễ Tết, tất cả các cơ sở lưu trú đều tổ chức cho du khách đón Tết cổ truyền của dân tộc với nội dung phong phú. Hiện, nhóm KS từ 3 sao trở lên đã khai thác đạt 100% sông suất, nhóm khách sạn từ 2 sao trở xuống đạt 80-90%; tổng doanh thu thuần du lịch đạt xấp xỉ 305 tỷ đồng”.

Du khách cổ vũ VĐV khỉ cử tạ ảnh B.C

Hàng ngàn người chăm chú theo dõi những chú khỉ "kình ngư" trên đường đua xanh ảnh: B.C

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, ngày mồng 4, mồng 5 tết, nhiều du khách lỡ đến Nha Trang chơi mà không đặt phòng khách sạn trước đã không thể tìm được chỗ ở đành phải quay về. Chủ một khách sạn ở đường Lý Tự Trọng cho hay khách sạn của anh đã kín hết, "cháy phòng" từ trước tết nhưng những ngày Tết, đến 3h sáng rồi mà khách vẫn còn gọi điện thoại năn nỉ thuê phòng để ở. Một số khách sạn nâng giá phòng từ 20-30% ngày bình thường. Cá biệt, khách sạn D.T (Quân Trấn, Hùng Vương) đã "chặt chém" khách không thương tiếc. Tại khách sạn này, ngày thường phòng hạng standard Double giá chỉ 222.885 đồng/đêm nhưng dịp tết đã tăng giá lên 5.000.000 đồng/đêm nhưng khách vẫn "bấm bụng" ở. Sau đó, do khách phản ứng quá, chủ khách sạn này mới giảm giá xuống còn 3.343.274 đồng/đêm. Anh N.C.T - một du khách đến từ TP.HCM - bực bội nói gia đình anh đi du lịch Nha Trang vào ngày 3 Tết, do lỡ đặt phòng qua mạng nên buộc lòng phải chịu "chặt chém" để ở vì không còn trống chỗ.

Ngập tràn khách tìm về tắm biển Vũng Tàu

Tại Vũng Tàu, ghi nhận vào sáng mồng 5 Tết, lượng du khách đổ về các điểm du lịch rất đông khiến quốc lộ 51 bị ùn ú kéo dài. Một số tuyến đường ven biển của TP. Vũng Tàu bị ùn ứ cục bộ, đi lại rất khó khăn. Tại bãi biển, hàng vạn du khách tắm biển, vui chơi. Trong ngày mồng 4 Tết, có đến hơn 50 nghìn khách đổ về thành phố này.
Tại Vũng Tàu, khách sạn 2, 3 sao, cách trung tâm khoảng 1km được cho thuê với giá dao động từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/đêm, giá không tăng đáng kể. Tuy nhiên, các khách sạn cao cấp từ 4 đến 5 sao ở xa khu trung tâm giảm từ 20 đến 30% giá phòng. Nguyên nhân có thể là do lượng khách tuy đông nhưng đa phần là đi về trong ngày nên nhu cầu về nơi lưu trú cao cấp cũng ít hơn so với mùa cao điểm là dịp hè.

Nhiều tuyến đường nội thị TP Vũng Tàu bị ùn ứ cục bộ do lượng phương tiện đổ về quá lớn.

Tuy nhiên, giá nhà nghỉ tại khu trung tâm thì được đẩy lên cao trong các ngày mồng 3 và 4. Có nhà nghỉ đòi giá đến 1 triệu đồng/đêm dù ngày thường chỉ từ 200 đến 300 nghìn đồng. Nguyên nhân tăng giá được các chủ nhà nghỉ giải thích là do lượng khách tăng đột biến trong các ngày này, nhu cầu cao.
Để đảm bảo du khách không bị "chặt chém", UBND TP Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành túc trực 24/24 giờ, công khai số điện thoại đường dây nóng tại các khu vui chơi, ăn uống. Tính đến hết ngày mồng 4, đoàn chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bị ép, gài bẫy, thu giá cao hơn so với quy định.
Ngoài lượng khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận đổ về, TP. Vũng Tàu còn đón một lượng lớn khách trong nước từ miền Bắc và miền Trung. Đại diện một Cty du lịch có trụ sở tại TPHCM cho biết, năm nay Cty tổ chức đưa hơn 20 đoàn từ Đà Nẵng, Hà Nội vào Vũng Tàu với số lượng khoảng 800 khách. “Có thể, do thời tiết miền Trung, miền Bắc năm nay lạnh hơn nên khách muốn đến tham quan TPHCM rồi sau đó xuống Vũng Tàu tắm biển tăng cao” – vị đại diện này cho biết thêm.

Hàng vạn người đổ về các bãi biển Vũng Tàu vào ngày mồng 5 Tết.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/du-khach-do-don-ve-cac-diem-du-lich-khach-san-nang-gia-chat-chem-516776.bld