Dự đoán đội hình xuất phát của các “đại gia” tối nay

Hãy cùng BONGDAPLUS đưa ra dự đoán đội hình ra sân của M.U, Chelsea, Atletico và Barca ở loạt trận tối nay và rạng sáng mai.

Atletico và Barca sẽ quyết chiến vào rạng sáng mai

Atletico Madrid vs Barca (Sân Vicente Calderon)

Đáng chú ý nhất đêm nay chắc chắn là trận tranh ngôi đầu bảng La Liga giữa “song mã” Atletico và Barca . Cả hai đều đang có phong độ cực tốt đồng thời sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất.

Hàng phòng ngự, khu vực thiếu nổi bật nhất của 2 đội vẫn sẽ không có sự thay đổi nào đáng chú ý. Những thay đổi chiến thuật hay nhân sự, nếu có, sẽ chỉ chủ yếu tập trung ở tuyến tiền vệ và hàng công. Trong khi Atletico nhiều khả năng tiếp tục đá sơ đồ 4-4-2 đang giúp họ thăng hoa, thì Barca vẫn sẽ trung thành với lối chơi 4-3-3 sở trường.

Hai cánh của Atletico là hai cái tên quen thuộc Koke và Arda Turan. Hai tiền vệ trung tâm vẫn sẽ là đội trưởng Gabi và Tiago Mendes (hoặc Mario Suarez nếu kịp lấy lại thể lực tốt nhất). Hàng công gồm bộ đôi David Villa và Diego Costa .

Bên phía Barca, vị trí “người gác đền” đã đón chào sự trở lại của thủ thành Victor Valdes từ lượt trận trước. Ở tuyến giữa, thay vì Sergi Roberto, Xavi có thể sẽ được HLV Gerardo Martino ưu tiên bên cạnh Andres Iniesta và Sergio Busquets vì yếu tố kinh nghiệm. Theo lời chiến lược gia người Argentina, Lionel Messi dù đã trở lại đầy ấn tượng ở trận gặp Getafe mới đây, nhưng có thể vẫn tiếp tục ngồi dự bị cho Cesc Fabregas trên hàng tấn công. Chơi hai bên cựu đội trưởng Arsenal sẽ là Neymar (trái) và Alexis Sanchez (phải).

M.U (vs Swansea, sân Old Trafford)

Đêm nay, David Moyes cùng các học trò sẽ có cơ hội phục hận thất bại ở Cúp FA khi tiếp đón Swansea tại Old Trafford. Mặc dù vậy, trong giai đoạn phong độ cũng như tinh thần nhà ĐKVĐ Premier League đang hạ thấp xuống cực điểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra tại “Nhà hát”.

Lúc này, M.U chơi với đội hình hay cá nhân nào không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi dù gì thì 2 ngôi sao có khả năng gây khác biệt nhất là Wayne Rooney và Robin Van Persie vẫn chưa thể trở lại.

Ở hàng thủ, David De Gea vẫn sẽ trấn giữ khung thành. Bộ tứ vệ có lẽ sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc Rafael, Patrice Evra ở hai cánh, và cặp trung vệ Nemanja Vidic cùng Jonny Evans. Hai tiền vệ trung tâm chơi phía trên gồm Tom Cleverley và Michael Carrick, trong khi Darren Fletcher được xếp dự bị và nhiều khả năng sẽ được tung vào sân khi cựu tiền vệ Tottenham đuối sức.

Hai vị trí chạy cánh của “Quỷ đỏ” sẽ chứng kiến sự góp mặt của Antonio Valencia cùng “thần đồng” Adnan Januzaj, còn người chơi phía sau tiền đạo duy nhất có thể là Shinji Kagawa. Danny Welbeck, nhờ đá cắm tốt hơn, sẽ được ưu tiên so với Chicharito.

Chelsea (vs Hull City, sân Kingston Communications)

Sau trận thắng Southampton, có lẽ Jose Mourinho đã xác định được đội hình mạnh nhất của Chelsea. Trong đó, Juan Mata và Andre Schuerrle xem như không có suất, thay vào đó là bộ đôi Brazil Oscar và Willian. Cánh trái vẫn là của Eden Hazard, mặc dù tương lai tiền vệ người Bỉ đang bị đặt dấu hỏi . Vị trí chơi cao nhất vẫn sẽ thuộc về chân sút Fernando Torres, tiền đạo có khả năng gây đột biến nhất trong số 3 cái tên “The Blues” đang sở hữu.

Phía sau những cầu thủ tấn công là bộ đôi tiền vệ trung tâm Ramires và John Obi Mikel. Chơi ngay phía sau hai cầu thủ này là Cesar Azpilicueta thay Branislav Ivanovic bên cánh phải vì chấn thương, cùng với Gary Cahill, John Terry và Ashley Cole. Chốt chặn cuối cùng là thủ thành Petr Cech.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/30/78958/du-doan-doi-hinh-xuat-phat-cua-cac-dai-gia-toi-nay.bdplus