Dự báo thời tiết ngày 5/2: Không khí lạnh tăng cường bổ sung, Bắc Bộ duy trì rét đậm

Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam và đến khoảng chiều nay, khối khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đến hết ngày 07/2.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối khí lạnh tăng cường bổ sung lần này không quá mạnh, chủ yếu gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh cho vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay (05/2).

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 06/2, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển dự báo sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 08/2.

Trên đất liền, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, vùng núi có nơi có rét hại đến hết ngày 07/2, nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ và trung du khoảng 14 - 17 độ C, vùng núi khoảng 9 - 10 độ C.

 Không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc từ chiều tối nay

Không khí lạnh tăng cường bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc từ chiều tối nay

Dự báo xu thế thời tiết từ ngày hôm nay (05/2) đến ngày 14/2 như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Ngày 05, ngày 06 không khí lạnh tăng cường bổ sung, do vậy ngày 05 có mưa vài nơi; sau đó ngày 06, ngày 07 tiết trời khá khô, ngày có nắng. Từ ngày 05 đến ngày 7/2 (tức từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp) trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Từ ngày 08 đến ngày 09/2 (tức từ mồng 1 đến mồng 2 tháng Giêng) trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng rất thấp, trời rét buốt, ban ngày nhiệt độ tăng lên, trời ấm hơn.

Từ ngày 10 đến ngày 14/2 (tức từ mồng 3 đến mồng 7 tháng Giêng) nhiệt độ tiếp tục tăng lên, rét chủ yếu về đêm và sáng.

Khu vực các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ: Từ ngày 05 đến ngày 07/2 (tức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Chạp) có mưa rải rác , trời rét ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, se lạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Từ 08 đến ngày 14/2 (tức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng Giêng) trời ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 05 đến ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 7 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng.

Chi tiết các khu vực:

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Khôi Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/du-bao-thoi-tiet-ngay-5/2-khong-khi-lanh-tang-cuong-bo-sung-bac-bo-duy-tri-ret-dam-136932.html