Dự án nâng cấp Lễ hội đền Lảnh Giang: Diễn xướng hầu Thánh hòa trộn cùng nghệ thuật đương đại

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 51 lượt xem

Nằm trong Dự án nâng cấp Lễ hội đền Lảnh Giang do Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì, tối 23-7 (tức 2-6 âm lịch), Lễ khai mạc Liên hoan diễn xướng hầu Thánh sẽ diễn ra tại đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam) với sự pha trộn độc đáo giữa hầu đồng và biểu diễn âm nhạc cùng nghệ thuật trình diễn đương đại.

Theo ban tổ chức, Liên hoan diễn xướng dân gian hầu Thánh sẽ diễn ra trong ba ngày ba đêm (từ 23 đến 26-7) tại khu vực chính là sân đền, hồ nước đền Lảnh Giang. Một sân khấu lớn với hình dạng bàn thờ hai tầng được đặt trên hồ nước, phía sau là màn hình vừa làm phông nền, vừa trình chiếu các video về “Thủy Phủ” của họa sĩ Phương Vũ Mạnh. Tầng trên sân khấu là ban thờ cúng ngai ba vị thánh Tam Giang được thờ ở đền theo truyền thuyết của dân làng. Tiếp đó là một sân khấu nhỏ, nơi diễn ra các màn diễn xướng hầu Thánh.

Màn diễn xướng tái hiện huyền tích vị thánh đền Lảnh Giang sẽ là sự kết hợp của video art (video về âm nhạc DJ (nhạc điện tử của Vũ Nhật Tân làm), cùng màn trình diễn peformance art do họa sĩ Phan Văn Trường hướng dẫn và biểu diễn với các trai làng trong diễn xướng.

Theo kịch bản, trên sân khấu xuất hiện một bọc trứng lớn, nứt dần ra theo tiếng nhạc dồn dập và nở ra ba con rắn lớn (chu vi chừng 40 cm, dài khoảng 12 m) với ba màu đỏ, vàng, trắng. Sau màn múa lượn của ba con rắn dưới hồ, trong khói và ánh sáng lazer kỳ ảo, ba chàng trai, hiện thân của ba vị thần rắn xuất hiện, được chào đón bằng các màn múa hát rút tỉa và nâng cấp từ nghệ thuật diễn xướng hầu thánh. Sau màn múa đuốc của 100 cô đồng, ba vị thánh sẽ hóa thành ba vệt ánh sáng bay đi ba hướng. Những màn hát múa ca ngợi công đức của các vị thần sẽ được người dân địa phương trình diễn suốt trong quá trình tái diễn huyền tích kỳ ảo này.

Trong các ngày diễn ra liên hoan diễn xướng có khoảng 20 họa sĩ đương đại tham gia. Được biết, trong các tối 23-26/7, trước cửa đền có liên hoan hầu đồng của các đoàn Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng...

20 họa sĩ đương đại sẽ vẽ những hoa văn lên người các

thanh niên tham gia diễn xướng như thế này

Theo GS. Ts Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, những màn trình diễn hầu đồng tại lễ hội Lảnh Giang sẽ được sử dụng làm tư liệu để đề nghị UNESCO công nhận hầu đồng là di sản văn hóa thế giới.

C.T

Đền Lảnh Giang- thường gọi là đền Lảnh- tọa lạc bên sông Hồng tại thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam. Đền thờ Tam vị Thủy thần đời Hùng vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), đặc biệt là vị đứng đầu- được sắc phong Trấn Tây An Nam Tam Kỳ Linh Ứng Thái Thượng Đẳng Thần- trấn giữ ba cửa sông phía Đông Nam trấn Sơn Nam (Đền cũng thờ hai vị Tiên Dung- Chử Đồng Tử).

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang