Dự án kênh Tham Lương: Còn nhiều việc phải làm

(VOH) - Dự án kênh Tham Lương- Bến cát- Rạch Nước Lên ở TPHCM triển khai từ năm 2002 cho đến nay đã giải ngân được 1.028 tỷ đồng gồm 986 tỷ đồng giải phóng mặt bằng và 32,6 tỷ đồng xây lắp.

Có 3.200 hộ dân của 6 quận bị ảnh hưởng của dự án và đến giữa tháng 4/2010 được các Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận huyện chi trả tiền bồi thường cho 2.787 hộ dân, trong đó có 1.518 hộ dân đã giao 88,5 ha mặt bằng, đạt 60% kế hoạch. Quận Bình Tân là nơi có 2.297 hộ dân bị giải tỏa, nhiều hơn so với các quận khác nhưng đã có 2.077 hộ dân đã nhận tiền đền bù, trong đó có 1.278 hộ dân đã giao mặt bằng. Dự kiến đến tháng 10/2009 quận Bình Tân bàn giao hết mặt bằng thế nhưng với tiến độ bồi thường trên, còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng chỉ vì chờ tái định cư và còn làm chậm thực hiện các gói thầu xây lắp trên địa bàn. Trong 974 hộ dân có nhu cầu tái định cư, quận đã tái định cư được 136 hộ dân, vận động được 300 hộ dân nhận 20% tiền hỗ trợ tự tìm chỗ ở mới, còn 538 hộ dân có nhu cầu tái định cư đến nay vẫn chưa đâu vào đâu, dù UBNDTP đã có công văn gửi các quận đẩy nhanh công việc này như phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Nông- Phát triển Nông thôn TPHCM Trần Việt Hà nói: Còn cán bộ Nguyễn Văn Cường của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thì lại cho rằng: Sau khi thành phố cho chủ trương chuyển sang tái định cư nền đất thì Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã đăng báo và có doanh nghiệp ký hợp đồng sẽ bán nền đất nhưng đến giữa tháng 4 năm 2010 này, việc mua bán trên vẫn chưa ngã ngũ làm cho người dân lo lắng thêm. Vì thế mà một lần nữa quận Bình Tân lại phải điều chỉnh thời gian giao nền đất cho các hộ dân còn lại vào cuối quí 3/2010. Quận Tân Bình có 48 hộ dân ở phường 15 bị giải tỏa, ít hơn so với các quận khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, mới bồi thường được 8 hộ dân. Một cán bộ của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình cho biết, người dân hiện nay đang so bì giá đất bồi thường quá thấp so với dự án khác trên cùng một địa bàn, cho nên không nhận tiền bồi thường. Đây cũng là khó khăn cho quận. Ngoài nguyên nhân trên còn có những lý do khác khiến cho các quận còn lại có tiến độ bồi thường, tái định cư hộ dân và bàn giao mặt bằng cũng không suôn sẽ đang làm cho chủ dự án lo lắng: Tổ trưởng tổ dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên Trần Thanh Tùng đã nói như vậy và cho biết hướng giải quyết: Công tác giải phóng mặt bằng tái định cư và bàn giao mặt bằng không theo kịp tiến độ kéo theo sự chậm trễ thực hiện 7 gói thầu xây lắp đang triển khai, đã vậy có gói thầu, nhà thầu không còn khả năng triển khai phải tổ chức đấu thầu, chọn lại nhà thầu khác và đến giờ 3 gói thầu số 8, 9, 10 chưa tổ chức đấu thầu cho thấy dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên còn nhiều việc phải làm khó mà hoàn thành dự án vào cuối năm nay theo kế hoạch đã đề ra ./. Ngọc Xuân

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=17508