Dự án Luật Nuôi con nuôi: Siết điều kiện cho trẻ làm con nuôi nước ngoài

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 89 lượt xem

(PL)- Bộ Tư pháp vừa đăng toàn văn dự án Luật Nuôi con nuôi tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn để lấy ý kiến nhân dân.

Đáng chú ý, đối với trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, dự luật quy định người thường trú tại nước mà nước đó với Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi thì điều kiện nhận nuôi trẻ em Việt Nam cũng giống như điều kiện nuôi con nuôi trọn vẹn trong nước. Khi đó, người nhận con nuôi phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, có các điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở ổn định bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi và không có tiền án.

Nếu người thường trú tại nước mà nước đó không cùng là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam thì ngoài việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên còn phải thuộc một trong những trường hợp sau:

Có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam; có quan hệ họ hàng, thân thích với trẻ em được nhận làm con nuôi; đang có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi; có thời gian công tác, học tập, làm việc liên tục tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên.

Được biết, Việt Nam đang trong tiến trình chuẩn bị ra nhập Công ước Lahay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (75 quốc gia hiện là thành viên của công ước này).

Dự án lần này cũng đã bỏ quy định đàn ông độc thân nhận nuôi trẻ em gái thì phải lớn hơn con nuôi 40 tuổi trở lên; hoặc giới hạn trường hợp người độc thân nhận con nuôi thì không được quá 55 tuổi; vợ chồng xin nhận con nuôi thì phải là hai người khác giới, không ly thân và tuổi trung bình của vợ chồng không được quá 55 tuổi...

Theo quy định hiện hành, việc giới thiệu trẻ làm con nuôi người nước ngoài là do cơ sở nuôi dưỡng thực hiện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cơ sở nuôi dưỡng vừa tiếp nhận trẻ em, vừa tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo lại đồng thời giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi là trái với thông lệ quốc tế. Khắc phục tình trạng này, dự luật quy định Cơ quan con nuôi trung ương giới thiệu trẻ em làm con nuôi, sau khi đã tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở trong nước không có hiệu quả. Riêng trường hợp người nước ngoài nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân của chất độc hóa học hoặc mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi để có điều kiện chữa bệnh ở nước ngoài thì được xem xét giải quyết mà không cần thực hiện biện pháp tìm gia đình thay thế cho trẻ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang