Vào lúc đóng cửa tại sở giao dịch chứng khoán New York, cứ 4 cổ phiếu giảm thì có 1 cổ phiếu tăng. Chỉ số Dow Jones giảm 103,84 điểm, tương đương 1% xuống còn 9.908,39 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,9% xuống 1.056,74 điểm. Cổ phiếu ở tất cả 10 nhóm ngành tại S&P 500 đều giảm.
Cổ phiếu của Bank of America và American Express mất điểm ít nhất 2,8%, mức mất điểm mạnh nhất trên chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của Nasdaq OMX Group mất 4% dẫn đầu mức giảm tại S&P 500. Cổ phiếu công ty kinh doanh nhà ở Home Depot tăng 2,2%, cổ phiếu Google tăng 0,4% do các nhà phân tích nâng dự báo, khuyến nghị mua.
Theo ông Michael Holland, chuyên gia quản lý quỹ tại Holland & Co ở New York : “Thị trường hiện nay đang trong tâm lý tránh rủi ro. Số liệu kinh tế tốt tại Mỹ đang bị lấn át đi bởi bất ổn từ châu Âu, nhà đầu tư nên cẩn trọng, thị trường chứng khoán tuần này có thể đi ngang hoặc giảm điểm.”
Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đều giảm điểm. Cổ phiếu nhóm ngành sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô giảm 1,78%. Cổ phiếu năng lượng giảm 0,93%. Cổ phiếu y tế giảm 0,26%. Cổ phiếu tài chính giảm 1,36%. Cổ phiếu công nghệ giảm 0,6%.
Thâm hụt ngân sách tại một số nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha đã khiến người ta lo lắng về “sức khỏe” của hệ thống tài chính toàn cầu. Vấn đề này kết hợp với vấn đề tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc và điều tiết ngành ngân hàng tại Mỹ khiến thị trường để mất mốc cao nhất trong 15 tháng thiết lập vào tháng 1/2010.
Tại Hy Lap, bộ trường Tài chính tuyên bố chính phủ đang chuẩn bị tăng thuế để củng cố cho khả năng tài chính. Thế nhưng phía công chúng Hy Lạp phản đối rất mạnh mẽ và đã biểu tình trong ngày thứ Hai.
Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE của thị trường Anh tăng 0,6%, chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 0,9%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng 1,2%. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật hạ 1,1%.
Nguyên Bùi