Theo quan niệm: "Trần sao âm vậy" sau lễ dâng hương đều có đốt vàng mã. Tuy nhiên, thời gian gần đây ở nhiều nơi có bán và đốt các loại tiền âm phủ dạng tiền polymer rất giống với tiền thật vừa lãng phí, lại ảnh hưởng tới môi trường...
Tại phủ Tây Hồ (Hà Nội), theo ước tính từ mùng một Tết Canh Dần đến rằm tháng giêng, đã có hàng vạn du khách đến hành lễ. Tại đây, ngoài các loại tiền vàng mã, đôla âm phủ còn bày bán rất nhiều loại tiền âm phủ dạng tiền polymer rất giống với tiền Việt Nam thật đang lưu hành, với đủ loại: 50 nghìn, 100 nghìn, 200 nghìn, 500 nghìn, 50 euro và 500 euro.
Một chủ hàng bán các loại tiền âm phủ dạng tiền polymer cho biết: “Có cung ắt có cầu, đây là tiền âm phủ nên chẳng thấy ai đến nhắc nhở!”.
Đi vào trong phủ, các hàng quán bán đồ lễ, bán tiền loại 2USD, đổi tiền hết sức nhộn nhịp với mức 100 nghìn đồng đổi được 80 nghìn đồng tiền mệnh giá 500đ-1.000đ. Trên các mâm lễ, ngoài vàng mã còn đặt 1 tập tờ tiền âm phủ dạng tiền polymer.
Chùa Hà nằm ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, cũng có đủ các loại tiền âm phủ dạng tiền polymer được bày bán. Chị Phương Thanh - ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội - cho hay: “Bây giờ thấy có bán tiền âm phủ dạng polymer, tiền này thấy đẹp thì mua đốt cho các cụ, chứ tôi không hiểu về ý nghĩa lắm tại sao lại đốt loại tiền này”.
Tại chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, dù không bày công khai loại tiền âm phủ dạng tiền polymer, nhưng khách có nhu cầu hỏi mua bao nhiêu cũng có.
Tuy nằm cách trung tâm thủ đô hơn 10km, nhưng với sự nổi tiếng của đền Đức Thánh Bà (Bia Bà) nằm trong quần thể di tích văn hóa La Khê - Hà Đông, đón hàng vạn du khách đến dâng hương, tham quan cảnh đẹp. Đến đây ngoài việc mua hương, vàng mã, khách có thể mua loại tiền 2USD với giá: Tờ 2USD in năm 1985 giá 160 nghìn đồng/tờ, tờ 2USD in năm 2005 giá 60 nghìn đồng/tờ.
Ông Nguyễn Học Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường La Khê, Trưởng ban tổ chức lễ hội làng La Khê - cho biết: “Chúng tôi thường xuyên có thông báo cấm đốt loại tiền vàng mã dạng tiền polymer”. Tuy nhiên tại đây, khách có thể dễ dàng mua các loại tiền âm phủ dạng polymer chỉ với giá 3.000 đồng/tập các loại từ 50 nghìn đến 500 nghìn.
Qua tìm hiểu thực tế trong dịp đầu xuân, tại rất nhiều đền, chùa hay ở các lễ hội đã và đang diễn ra: Đền Hạ Lôi - Mê Linh, đền Mẫu Âu (Phú Thọ), đền Độc Cước (Sầm Sơn-Thanh Hóa)... tình trạng đốt vàng mã tràn lan, vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường.
Rất cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý kịp thời những nơi sản xuất, bán các loại tiền âm phủ dạng tiền polymer, đó là hành vi sản xuất tiêu thụ tiền giả rất dễ gây nhầm lẫn đối với người dân.
Cờ bạc tại các lễ hội đầu xuân - sao không dẹp?
Khi Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010 qua đi cũng là thời điểm bắt đầu mùa lễ hội trên khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh những hành động lễ hội cao đẹp, lễ hội còn diễn ra công khai các tệ nạn xã hội như cờ bạc, đỏ đen, hát xin tiền, chơi tôm cua cá, xúc xắc, bán sách tử vi, xem số mệnh, bán đồ chơi bạo lực... mặc dù các lực lượng chức năng có kiểm tra, nhưng khi lực lượng này đi khỏi thì tình trạng cờ bạc lại tiếp tục diễn ra. Rất cần sự vào cuộc kiên quyết của các cơ quan chức năng, để khi du khách hành hương, tham dự các lễ hội đầu xuân thực sự an tâm, càng thêm hiểu và trân trọng về nét đẹp của lễ hội đầu xuân.