Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi Hóa tương đối khó, phần lớn số thí sinh được hỏi đều cho biết chỉ làm được khoảng hơn 60% đề. Hôm nay, có thêm 34 thí sinh bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế thi, trong đó có 4 thí sinh bị khiển trách, 30 thí sinh bị đình chỉ thi, nâng tổng số thí sinh bị kỷ luật của toàn đợt thi thứ nhất lên con số 105. Năm 2008, tổng số thí sinh bị kỷ luật cao hơn năm nay (122), tuy nhiên số bị đình chỉ thi lại thấp hơn: năm 2008: 76 em, năm 2009: 84 em. Các trường hợp vi phạm kỷ luật thi vẫn chủ yếu là do mang điện thoại di động và các tài liệu trái phép vào trong phòng thi. Toàn đợt có 8 thí sinh đến muộn, trong đó có ba em không được dự thi do đến muộn quá 15 phút sau khi phát đề thi. Số cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật trong đợt thi thứ nhất cũng giảm nhiều so với cùng đợt năm trước: 11/ 22. Buổi thi cuối cùng của đợt thi, có thêm 7 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 4 người bị đình chỉ công tác, 3 người bị khiển trách. Năm nay, việc xử lý những thí sinh và cán bộ coi thi dường như được làm nghiêm khắc hơn so với năm ngoái vì số lượng bị kỷ luật dù ít hơn năm trước nhưng số bị đình chỉ thi, đình chỉ công tác coi thi lại nhỉnh hơn. Về đề thi, theo cáo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường và phản ánh của dư luận, đề thi cả ba môn Toán, Lý, Hóa không có sai sót về cả nội dung và hình thức. Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông, bảo đảm yêu cầu chung của đề thi tuyển sinh đại học, phù hợp thời gian làm bài và quan trọng là có khả năng phân loại thí sinh. Đề thi các môn đã được bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối; không có hiện tượng tung tin thất thiệt. Sinh viên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự
quanh điểm thi trường đại học Giao thông Vận tải.
(Ảnh: Thanh Chương) Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các nhà trường với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương. Trong những ngày trước và trong đợt thi, tại các thành phố lớn có nhiều thí sinh đến dự thi, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xảy ra hiện tượng ách tắc giao thông. Cả đợt thi, không có thí sinh nào đến chậm, không được dự thi do ách tắc giao thông. Lực lượng sinh viên tình nguyện các trường đã tích cực tham gia điều tiết giao thông, hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và bảo đảm trật tự quanh các điểm thi. Trong suốt mấy ngày thi, việc cung cấp điện, nước luôn ổn định, thông tin liên lạc thông suốt, không xảy ra sự cố nào nghiêm trọng. Ngọc Trác