Ảnh: Phương Hoa
Đình chỉ chủ yếu do mang điện thoại di động
Theo tổng hợp nhanh của Ban chỉ đạo thi (Bộ GD&ĐT), sau ba buổi thi ĐH đợt 1, cả nước có trên 638.000 thí sinh đến dự thi, đạt 68,61% so với tổng số hồ sơ đăng ký (tăng 1% so với năm 2008). Có 105 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 2, đình chỉ thi 84 (giảm hơn so với đợt I năm 2008 là 38 thí sinh). Do đây là đợt thi của khối A nên không có nhiều trường hợp thí sinh bị kỷ luật do mang tài liệu hay quay cóp. Đa số các thí sinh bị đình chỉ là do mang điện thoại di động vào phòng thi. Có thí sinh còn sơ ý để điện thoại rung chuông ngay trong giờ thi, như tại hội đồng thi trường ĐH Xây dựng, trong môn thi hóa một thí sinh đang làm bài thi thì điện thoại đổ chuông, đã lập tức bị lập biên bản đình chỉ, tại ĐH Giao thông Vận tải cũng đình chỉ một thí sinh vì phạm lỗi tương tự.
Trong đợt I cũng đó 11 giám thị vi phạm quy chế thi, trong đó 6 giám thị bị đình chỉ coi thi, 5 giám thị bị khiển trách. Lỗi khiến giám thị bị đình chỉ thi cũng chủ yếu là mang điện thoại di động vào phòng thi, làm việc riêng.
Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ trong những ngày thi diễn ra an toàn, không có ách tắc giao thông, việc cung cấp điện, nước ổn định, thông tin liên lạc thông suốt. Các đội thanh niên tình nguyện đã phát huy tác dụng tốt trong việc hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và bảo đảm trật tự tại các điểm thi.
Trời mưa, tạo bầu không khí mát mẻ, dễ chịu nên các thí sinh sau khi yên ổn trong phòng thi sẽ làm bài thi trong tâm trạng thoải mái, dễ chịu và tự tin hơn. Trong ngày thi 4/7, có một số thí sinh bị hạ đường huyết, đau bụng đều được cấp cứu ngay, không ảnh hưởng đến việc làm bài thi. Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) Trần Thị Hà nhận định: Tuy đợt thi diễn ra suôn sẻ, nhưng số thí sinh bỏ thi sau môn toán lại nhiều cũng là một điều đáng tiếc. Cả nước có 4.401 thí sinh bỏ thi môn hóa và môn lý. Đặc biệt, ở một số trường có phát hiện những biểu hiện nghi vấn của việc thi hộ, thi kèm, các trường hợp này đều được các hội đồng thi lưu hồ sơ và có biện pháp phối hợp xác minh tiếp. Như tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, ở môn thi cuối cùng, các giám thị đã phát hiện một trường hợp nghi ngờ thi hộ, đã tiến hành báo với lực lượng PA 25 để kiểm tra. Kết quả khẳng định đây không phải là trường hợp thi hộ, thi kèm mà chỉ là ảnh trong chứng minh thư của thí sinh quá chênh lệch so với người thật, bởi đã chụp cách đây khá lâu. Và đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, tại một số hội đồng thi khác, sau khi giám thị đối chiếu giữa thẻ dự thi, chứng minh thư với thí sinh đến dự thi phát hiện ra nhiều chênh lệch. Các chiến sĩ phòng PA 25 cũng đều tiến hành xác minh và đến nay chưa phát hiện đối tượng cũng như đường dây thi hộ nào.
Đề thi hay nhưng không quá khó
Theo nhận định của phần lớn thí sinh, đề thi năm nay không quá khó. Tuy không phải ai cũng làm được 100% nhưng đề đúng là được ra chủ yếu dựa trên kiến thức sách giáo khoa. Tại các hội đồng thi, có nhiều thí sinh ra sớm vì làm bài khá khả quan. Rất nhiều thí sinh sau khi ra khỏi hội đồng dù chưa hoàn toàn thỏa mãn vì còn một số ý nhỏ trong đề chưa làm được, nhưng các em đều tự tin bài của mình sẽ đạt kết quả cao.
Các giáo viên cũng nhận xét, đề thi khối A sát chương trình, có câu hỏi khó phân loại được học sinh. Đề cũng gần sát với đề mọi năm, với đề toán các dạng bài đều là trọng tâm của chương trình. Tuy nhiên, để đạt được điểm tối đa đòi hỏi mỗi thí sinh phải có tư duy lập luận và trình bày bài thi tốt. Đề môn vật lý, ra theo hình thức trắc nghiệm nên bao quát được chương trình, tuy nhiên vẫn nằm trong chương trình phổ thông của Bộ, không mang tính chất đánh đố học sinh. Một số câu học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là làm được, nhưng phải thêm tính cẩn thận nếu không sẽ nhầm lẫn. Lãnh đạo Bộ khẳng định, chưa phát hiện có hiện tượng lộ đề tại hội đồng thi. Ngay chiều 5/7, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức của các môn thi khối A.
Minh Hiền