Theo Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc đợt I kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010 có 104 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 81 trường hợp bị đình chỉ thi, nhưng phần lớn “lỗi” là do mang điện thoại di động vào phòng thi. Thế là đi tong công sức ôn luyện thi cử cả năm trời trước đó.
Kết thúc buổi thi môn Toán, trường ĐH Thương mại có tới 8 thí sinh bị đình chỉ thi, nhưng trong số này có 6 trường hợp mang theo điện thoại vào phòng thi, có 1 em mang tài liệu và 1 em dán công thức Toán vào mặt sau máy tính cá nhân.
Trường ĐH Mỏ - Địa chất cũng đã đình chỉ 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Thực tế, khi vừa nộp bài xong, thí sinh này lấy di động gọi người nhà vào đón vì nghĩ “đơn giản” nộp bài xong là được sử dụng điện thoại. Nhưng không hiểu, chỉ cần phát hiện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi là kỷ luật ngay lập tức.
Tại Hội đồng thi trường ĐH Thủy lợi lại có trường hợp thí sinh bị đình chỉ do bỏ quên điện thoại trong túi, đèn nhấp nháy từ điện thoại phát ra, bị giám thị phát hiện. Rồi trường hợp bị kỷ luật đình chỉ nữa của một thí sinh thi vào ĐH Xây dựng khi cố tình mang điện thoại vào phòng. Thí sinh này giắt điện thoại trong ống quần, khi làm bài thi khoảng 40 phút thì điện thoại đổ chuông, bị giám thị phát hiện và ngay lập tức bị lập biên bản, đình chỉ thi.
Một điều đáng nói, là ở môn thi đầu tiên bị nhỡ, bị quên cầm điện thoại vào phòng thi đã đành, thế nhưng đến các môn thi sau đó vẫn có thí sinh bị phát hiện có điện thoại trong người. Như thế, các buổi thi trước thành “công cốc”. Trao đổi vấn đề này với thành viên Ban chỉ đạo thi tại một số Hội đồng tuyển sinh các trường, nhiều thầy cô cũng tỏ ra khá bức xúc vì lỗi này và cho rằng không thể lý giải nổi.
Trước lỗi xảy ra hết sức đáng tiếc như vậy, trong công điện của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường đại học, học viện ngay sau khi kết thúc đợt I có ghi rõ: Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ Quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 08/7/2010. Nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi, không để thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến Quy chế.
Như vậy, chỉ khi các thí sinh bước ra khỏi khu vực thi mới được phép sử dụng điện thoại. Còn khi phát hiện thấy điện thoại di động ở khu vực thi (bao gồm trong phòng thi và cả ngoài phòng thi) cho dù chưa sử dụng vẫn bị lập biên bản, đình chỉ thi.
Đợt II thi ĐH, CĐ năm 2010 khối B, C, D và các khối năng khiếu sẽ được tổ chức vào ngày 9 – 10/7/2010.