Vào ngày 01/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố kế hoạch triển khai thêm khoảng 30.000 quân nhằm giúp ổn định Afghanistan, nơi bạo lực đã tăng lên đến mức độ nguy hiểm nhất kể từ khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001.
Thời báo New York Times hôm 26/11 cũng cho biết Tổng thống Obama đang yêu cầu các nước đồng minh NATO đóng góp thêm khoảng 10.000 quân, nhưng chưa chắc ông sẽ nhận được hơn nửa số đó.
Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Berlin sau khi hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thư ký Rasmussen cho hay, ông đang liên lạc với các nước thành viên NATO và thúc giục họ ủng hộ Washington bằng việc đóng góp thêm quân.
"Vẫn còn sớm để đưa ra quyết định cuối cùng về số quân cụ thể được đề cập đến, nhưng tôi có thể khẳng định rằng ngay bây giờ tôi đang đến thăm và liên lạc với một số đồng minh nhằm mục đích thúc giục họ tăng số quân đóng góp của họ cho sứ mệnh của chúng ta tại Afghanistan," ông Rasmussen nói.
"Tôi cho rằng thông báo tăng quân tại Afghanistan của Mỹ được các đồng minh khác hưởng ứng bằng việc đóng góp thêm quân là vô cùng quan trọng", ông cho biết thêm.
Đức có số quân đóng góp tại Afghanistan lớn thứ ba sau Mỹ và Anh, với khoảng 4.250 binh lính được triển khai tại nước này.
Nhưng cuộc chiến tranh này ngày càng mất dần sự ủng hộ tại Đức và bà Merkel đã tạm dừng quyết định tăng số quân đóng góp của Berlin cho đến sau một hội nghị vào tháng 1/2010. Hội nghị này dự kiến sẽ đặt mục tiêu cho việc chuyển giao các nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho chính quyền Afghanistan.
"Tại Đức, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau hội nghị về Afghanistan xem những hoạt động bổ sung nào chúng tôi sẽ đảm nhiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo," bà Merkel cho biết.
Hôm 25/11, Nhà Trắng cho biết quân Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan trước năm 2017, nhưng ông Rasmussen nói rằng ông không tin vào việc nói về thời điểm rút quân.
"Chúng tôi sẽ ở lại Afghanistan đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng điều đó không phải là mãi mãi", ông nói.