Động lực đầu năm mới 4. Luôn tạo điều kiện cho kiều bào trở về đầu tư tại Nghệ An

3. Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại Nghệ An Sáng 13/2 đồng, chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi gặp mặt đầu xuân năm mới với cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ, giảng viên nhà trường. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy TP. Vinh, Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 4. Luôn tạo điều kiện cho kiều bào trở về đầu tư tại Nghệ An Sáng 12/2, tại TP. Vinh diễn ra chương trình gặp mặt kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Bính Thân 2016. Đây là sự kiện thường niên do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lần thứ 2 nhân dịp đầu xuân năm mới. Tham dự buổi gặp mặt, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Dịp này, tỉnh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại của tỉnh thời gian qua. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng hơn 300 đại biểu là bà con người Nghệ An đang sinh sống, học tập và lao động ở khắp mọi miền năm châu về thăm quê hương đón Tết Bính Thân 2016.

(Baonghean.vn) - Những chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh đến các đơn vị trong dịp Tết, nhiều hoạt động vui Xuân và các lễ hội là động lực quan trọng đầu năm mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh.

1. Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ quan, đơn vị đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa, các đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Vinh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy và mong muốn mỗi cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Chung sức, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh

Đó là chia sẻ, mong muốn của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An đầu xuân mới, về phương hướng phát triển của tỉnh nhà trong năm 2016.

Xem clip phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

.

5. Thứ trưởng Bộ Giao thông kiểm tra tiến độ cầu 900 tỷ trên sông Lam

Đoàn công tác của Bộ GTVT và tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến đọ thi công công trình.

Sáng 13/2, đồng chí Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải đến thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tại công trình cầu đường bộ Yên Xuân và kiểm tra tiến độ thi công công trình.

Về phía tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

6. Dâng hương và cung tiến bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan

Sáng 13/2/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và cung tiến bánh chưng viếng Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu mộ trên núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa Thông tin thể thao và Du lịch kiểm tra Lễ vật bánh chưng trước khi vào hành lễ.

Dự và chủ trì lễ dâng hương có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Quang Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam và ông Hoàng Trung Châu - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An.

Cùng dự lễ có đại diện các khách sạn là Hội viên Hiệp hội du lịch Nghệ An, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng tại Kim Liên; đại diện Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nam Đàn và xã Nam Giang.

7. Nhiều Lễ hội, hoạt động vui Xuân hấp dẫn

Sáng 12/2, tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Bính Thân, TP Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và tổ chức phát thẻ ấn "Quang Trung linh từ" tại đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết, phường Trung Đô.

Tại xã Cẩm Sơn nhiều trò chơi dân gian đã được tổ chức. Với trò chơi kéo co đã thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ.

Những ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ta tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian vui Tết, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và tham gia.

8. Ra quân sản xuất đầu năm mới

Ngay trong dịp Tết, nhân dân các địa phương và các doanh nghiệp, đơn vị đã bắt tay vào lao động, sản xuất để đạt được kết quả cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh".

Ngư dân các địa phương trúng mùa cá trong những ngày đi biển đầu năm mới.

Do rét hại kéo dài nên cây mạ yếu chưa kịp hồi sinh đa số các xã đã chỉ đạo người dân trồng màu trước để tranh chấp thời vụ. Trong ảnh, nông dân Thanh Chương tranh thủ làm đất trồng màu.

Nguyên Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201602/dong-luc-dau-nam-moi-2665261/