Đóng góp thầm lặng của những người làm nghề... nuôi muỗi

Để đàn muỗi sinh trưởng tốt, các cán bộ tại Khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương thậm chí phải nuôi muỗi bằng máu của mình.

Nhắc đến muỗi, ai cũng thường nghĩ đến loài côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết, cần phải được loại trừ.

Thế nhưng, tại Khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương lại có những người lặng lẽ chăm sóc, nuôi dưỡng và mong cho đàn muỗi phát triển thật tốt.

Ít ai có thể tin rằng phòng làm việc của những cán bộ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung Ương, hiện đang nuôi muỗi. Và để đàn muỗi sinh trưởng tốt, thậm chí, các cán bộ phải nuôi muỗi bằng máu của mình.

Hết lo cho muỗi ăn, các cán bộ lại lo cho muỗi đẻ. Không những vậy, việc thụ tinh nhân tạo cho muỗi còn đòi hỏi sự kỳ công.

Từ những phòng nuôi muỗi, từ những giọt máu của cán bộ tổ nuôi côn trùng, các chế phẩm diệt trừ muỗi, phòng chống sốt rét rất hiệu quả như fendona, permethrin đã được ra đời…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dong-gop-tham-lang-cua-nhung-nguoi-lam-nghe-nuoi-muoi-1228541-l.html