Đồng đội xa của Công Phượng nai lưng bán chuối dịp sát Tết

Trung vệ Nguyễn Chí Bảo của lò Năng khiếu HAGL là một cầu thủ có nhiều triển vọng tiến thân. Nhưng ít nhất ở dịp Tết này, cậu vẫn phải nai lưng cùng mẹ bán chuối, lo mưu sinh.

Cho đến thời điểm này, phía HAGL vẫn chưa công bố mức thưởng Tết cho các cầu thủ loại A như Công Phượng, Văn Toàn...

Nhân dịp được HAGL cho về nghỉ Tết sớm, Nguyễn Chí Bảo đã lập tức cùng mẹ đi buôn chuối sỉ ở trên núi rồi mang xuống bán cho các thương lái hoặc lẻ ở chợ.

Những cầu thủ trưởng thành ở lò Năng khiếu HAGL sẽ nhận mức phụ cấp mỗi tháng 2.5 triệu đồng. Số tiền này tất nhiên quá ít ỏi để Bảo đóng góp cùng gia đình có 4 nhân khẩu của mình.

Mẹ Chí Bảo gánh chuối từ núi xuống bán để kiếm chút tiền lời.

Cũng may là ở lò đào tạo cấp 2 của HAGL (cấp cao nhất là HAGL Arsenal JMG của những Công Phượng , Tuấn Anh , Xuân Trường ...), Chí Bảo hiện được đánh giá khá tốt.

Cầu thủ này cũng mới được gọi vào U21 HAGL thi đấu tại Cúp U21 Quốc gia báo Thanh Niên cách đây ít tháng, thường xuyên sóng đôi bên Đông Triều .

Phải đi bán chuối để lo thêm cho dịp Tết nhưng Chí Bảo vẫn rất thoải mái, lạc quan vào tương lai.

Quyết tâm theo nghiệp quần đùi áo số, Chí Bảo đang rất kỳ vọng vào năm 2016 sẽ tìm được chỗ đứng ở một CLB nào đó, hòng khẳng định bản thân và kiếm thêm thu nhập.

Chí Bảo gánh chuối đi bán.

Lá chuối cũng được gia đình Chí Bảo kinh doanh.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/dong-doi-xa-cua-cong-phuong-nai-lung-ban-chuoi-dip-sat-tet-20160204161558219.htm