Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết lực lượng vũ trang và Thành ủy Vinh

TIN LIÊN QUAN Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân ở TP.Vinh Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ở huyện Quỳnh Lưu Lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết tại Con Cuông Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Dương lịch 2016

(Baonghean.vn) – Sáng 2/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, công an tỉnh và Thành ủy Vinh.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc Tết chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4. Tiếp đoàn có Thiếu Tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc năm mới, thắng lợi mới đến cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Cương – Tư lệnh Quân khu 4 vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc Tết lực lượng vũ trang QK 4.

Đồng chí Bí thư Hồ Đức Phớc cũng đã trình bày những kết quả đạt được của tỉnh năm 2015 và công tác chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân với các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục tạo mọi điều kiện, giúp đỡ tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng đồng chí Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quan tâm, động viên, giúp đỡ để cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 thông báo một số kết quả nổi bật của Quân khu 4 và khẳng định để đạt được những kết quả trên có sự giúp đỡ, quan tâm, phối hợp của tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đồng chí Nguyễn Tân Cương phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong các lĩnh vực và chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm mà tỉnh đã dành cho lực lượng vũ trang Quân 4; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn thống nhất, đoàn kết thực hiện thành công các nhiệm vụ, sớm xây dựng tỉnh trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh. Tại các đơn vị, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lương công an, quân sự hạnh phúc, thắng lợi, thực hiện tốt các nhiệm vụ; đồng thời nêu cao tinh thần, chủ động sẵn sàng các phương án, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân đón Tết yên vui.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến chúc Tết Thành ủy Vinh. Tại đây, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận những kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong năm 2015 và gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết Thành ủy Vinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vai trò quan trọng của thành phố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; do đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần đoàn kết, nỗ lực, nhất trí cao, cộng sự tốt để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và cả nhiệm kỳ, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201602/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-chuc-tet-luc-luong-vu-trang-va-thanh-uy-vinh-2662988/