
|
| Một ngôi nhà mới dựng tại thôn A Cấp, xã A Nông, huyện Tây Giang. - Ảnh: Chinhphu.vn |
Đồng chí Bhling Mia – Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chương trình 30a huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết như vậy khi chia sẻ “bí quyết” tạo nên sự thành công của Chương trình. Bà con người C’tu chiếm hơn 90% dân số huyện biên giới Tây Giang. Cùng với 2 huyện khác của tỉnh (Phước Sơn, Nam Trà My), Tây Giang nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất nước, thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững – Chương trình 30a của Chính phủ.
Khi bắt đầu triển khai chương trình năm 2009, huyện có tới 2.500 hộ nghèo, chiếm gần 70% dân số (theo chuẩn mới). Bà con chủ yếu sống rải rác trong các khu vực heo hút ven sông suối, tại các triền đồi thung lũng và sống bằng nghề nông, mang tính tự cung tự cấp, phụ thuộc vào thiên nhiên, thu nhập bình quân đầu người thấp…
Sau 3 năm, Tây Giang bừng lên sức sống mới với những nếp nhà khang trang quây quần ở các khu tái định cư, điện, đường, trường, trạm tới tận từng thôn bản. Những cánh rừng cao su đang vươn lên mạnh mẽ, những thửa ruộng nước mơn mởn xanh hứa hẹn thóc đầy bồ, cơm đầy chén trong những mái nhà gỗ của đồng bào C’tu.
Theo ông Bhling Mia, huyện xác định nguồn vốn của Chính phủ không phải là vô hạn, phải huy động sức mạnh từ dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Và các chính sách của Nhà nước luôn được các già làng, những Đảng viên đi đầu trong phong trào, giải thích và làm gương cho đồng bào hiểu và ủng hộ.
Những đổi thay đầu tiên đến từ việc quy hoạch, sắp xếp dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp và xây dựng đường nhựa, đường bê tông đến từng thôn bản. Những phần đất hiến tặng chỉ được huyện biểu dương trong các buổi sinh hoạt làng, xã, vậy mà bà con vẫn đồng lòng ủng hộ.

|
| Gia đình ông Alăng Đàn năm nay đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang. - Ảnh: Chinhphu.vn |
Ông Alăng Đàn (thôn A Cấp, xã A Nông) lý giải: “Ngày xưa nhà mình ở dưới thung lũng kia, gần suối. Có nhà gạch tốt lắm. Nhưng cũng bỏ thôi. Nếu không hiến đất hiến vườn, Nhà nước không thể xây con đường. Không có con đường, bà con mình phải gùi đồ băng rừng khổ lắm. Lên ở khu tái định cư này, con cái có cái trường để học, có cái điện để xem ti vi, đau ốm có trạm y tế, cũng không cần phải đi lấy nước từ suối về. Trong kháng chiến, người C’tu đã hi sinh nhiều. Bây giờ, Đảng bảo phải hiến đất, hiến vườn để được sống tốt hơn, làm đẹp chung cho cái làng, mình không tiếc đâu”. Còn theo chị Bliếc Thị Thơm (thôn Tà Làng, xã Bha Lêê), lúc đầu bà con cũng sợ không làm nổi cái nhà, cái vườn, cái ruộng. “Nhưng bà con thấy cái ruộng đã hình thành. Ai không đủ sức làm nhà thì được Nhà nước hỗ trợ làm cái nhà. Bà con phấn khởi lắm. Không còn sợ lũ quét, lở núi, lại có đất để trồng cây lúa, cây khoai, cây cao su, đời sống không còn cực khổ như trước đâu”.
Hiện huyện đã bố trí xong 43/70 khu tái định cư cho khoảng 800 hộ dân gắn với khai hoang đồng ruộng, giao đất sản xuất cho từng hộ gia đình. Những thôn mới tại các khu tái định cư được quy hoạch khang trang, những ngôi nhà gỗ mới dựng quây quần quanh nhà Gươl (nhà sinh hoạt cộng đồng của người C’tu), có máy nước sạch, đường bê tông vào tận thôn, và nhiều nơi còn có trường học, trạm xá.
Tám mươi bảy hạng mục công trình cơ sở hạ tầng được thực hiện từ Chương trình 30a (giao thông, điện, dân dụng, thủy lợi, nước sinh hoạt, quy hoạch sắp xếp dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp ...) được hoàn thành trong 3 năm qua, không thể không nói đến sự ủng hộ của đồng bào để tạo nên một diện mạo mới cho Tây Giang hôm nay.
Tuy còn bộn bề khó khăn, nhưng những thay da đổi thịt của các xã vùng cao Tây Giang hôm nay là kết quả thực vô cùng đáng mừng, khẳng định tính khả thi của Chương trình 30a và sự đồng lòng của cộng đồng bà con C’tu trong cuộc chiến chống giặc đói, diệt giặc nghèo.
| Cú hích 30a tại Tây Giang Lưới điện quốc gia đã kéo về 6/10 xã với 1.975 hộ được sử dụng điện. Tại các xã biên giới, vùng cao, gần 1.500 hộ dân sử dụng điện thủy luân từ các suối, từ năng lượng mặt trời và 2 nhà máy thủy điện nhỏ tại các xã Gari, Axan. 9/10 xã có trạm y tế, 40% số trạm y tế xã có bác sĩ và bình quân mỗi trạm y tế xã có 4 cán bộ y tế, 100% số thôn có y tế thôn bản hoạt động. Bằng nguồn vốn 30a, huyện xây dựng hoàn thành 405/405 nhà hỗ trợ hộ nghèo. 1.400 hộ nghèo được vay 6,7 tỷ đồng phục vụ sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, hỗ trợ kinh phí cho nhân dân nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng; hỗ trợ bò giống ... Nhiều mô hình cây trồng vật nuôi bước đầu đã đem lại hiệu quả cao: trồng cao su, trồng mây, vườn ba kích, đẳng sâm, hoa xứ lạnh, nuôi cá tầm, ếch, nuôi gia súc tập trung ... Trong 3 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm (theo chuẩn mới). |
Mai Vy