Tại đây, nhiều hộ dân đã nhờ luật sư viết giúp đơn khởi kiện. Trong ngày đã có trên 400 hộ dân nhận mẫu đơn và giấy ủy quyền do các luật sư phát ra. Theo luật sư Đức, trong quá trình hướng dẫn viết đơn, nhiều hộ dân đã nhờ các luật sư tư vấn về thu thập chứng cứ và nộp tiền án phí. “Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được thì ở Long Phước, phần lớn diện tích nuôi trồng của bà con bị thiệt hại rất nặng nề, số tiền cần được Vedan bồi thường khá lớn” - luật sư Đức nói.
Cùng ngày, luật sư Trương Tiến Dũng, tổ trưởng phụ trách tại xã Phước Thái (Long Thành), cho biết: Toàn xã có 50/400 đơn phát ra trước đó đã được hoàn chỉnh cơ bản để có thể nộp cho tòa trong tuần này.
Luật sư của Đồng Nai hướng dẫn người dân viết đơn. Ảnh: P.ĐIỀN
Theo kế hoạch thì trong các ngày 1, 3, 5-8, 19 văn phòng luật sư còn lại sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân các xã Long Thọ, Phước An, Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) viết đơn khởi kiện. Dự kiến đến cuối tháng 8, 40 văn phòng luật sư mới có thể hoàn tất việc hướng dẫn người dân viết đơn khởi kiện và thu thập chứng cứ nộp tại tòa.
Trong vụ khởi kiện Vedan, do các hộ dân đòi được bồi thường một số tiền cụ thể nên theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án năm 2009 thì đây là vụ án dân sự có giá ngạch.
Theo đó, khi nộp đơn kiện đến tòa, nguyên đơn phải có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm (trừ các trường hợp được địa phương xác nhận có khó khăn được tòa án cho miễn nộp tiền tạm ứng án phí). Căn cứ vào số tiền yêu cầu bồi thường, tòa án sẽ dự tính mức án phí theo quy định. Từ đó, tòa sẽ ra thông báo cho nguyên đơn nộp tạm ứng án phí với số tiền bằng một nửa mức án phí dự tính.
Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Lưu, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai, cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân khởi kiện Vedan, trước mắt ai nộp đơn kiện thì tòa chỉ tạm thu tiền tạm ứng án phí là 200.000 đồng. Đây là số tiền tòa ghi nhận người dân đã nộp đơn kiện để tránh khả năng hết thời hiệu khởi kiện. Sau đó, trong quá trình giải quyết vụ án, tòa sẽ tính toán mức án phí cụ thể. Đối với các nguyên đơn gặp khó khăn và có xác nhận của chính quyền địa phương thì tòa sẽ xem xét miễn, giảm án phí. “Đương nhiên sau này căn cứ vào kết quả giải quyết vụ án, tòa sẽ tuyên ai phải trả án phí, trả bao nhiêu theo quy định tại Điều 27 pháp lệnh trên” - ông Lưu nói.
Tại cuộc họp ngày 28-7, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cho biết sẽ yêu cầu Quỹ Bảo vệ môi trường VN hỗ trợ án phí cho nông dân kiện Vedan. Nhưng đến nay các cơ quan hữu quan vẫn chưa có phương án cụ thể cho việc hỗ trợ này.
PHONG ĐIỀN - THÁI BÌNH