Đông Á sẽ tăng trưởng 7,6% vào năm 2008

Xem tin gốc 

InfoTV - 50 tháng trước  lượt xem

Dong A se tang truong 7,6% vao nam 2008

Theo Ngân hàng phát triển châu Á(ADB), vào năm 2008 tăng trưởng kinh tế của châu Á sẽ ở mức thấp nhất trong 5 năm do ảnh hưởng tăng trưởng Mỹ giảm bởi xuất khẩu và tốc độ lạm phát tăng nhanh kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng.

small_17778.jpg

Theo báo cáo của Cơ quan kinh tế hội nhập khu vực (Office for Regional Economic Integration) tại Manila, tăng trưởng kinh tế Đông Á ở mức 7,6% vào năm 2008, ít hơn mức ước tính vào tháng 12 là 8%. Và tăng trưởng trong năm tới cũng được ước tính là 7,6%.

Cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến nhu cầu về các mặt hàng do châu Á sản xuất giảm, dẫn đến tăng trưởng chậm lại. Chi phí hàng hóa tăng kỉ lục khiến các ngân hàng từ Việt nam cho đến Indonesia phải tăng lãi suất .

Bản báo cáo của ADB nêu rõ : “Đông Á đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi mức cầu từ thị trường ngoài nước giảm, giá dầu và giá thực phẩm vẫn còn cao, trang bị công nghệ thông tin toàn cầu còn yếu và khủng hoảng tín dụng vẫn tiếp diễn”.

Tại Trung Quốc, tăng trưởng đang chững lại do ảnh hưởng từ nền kinh tế Mỹ đang đi xuống. Chính phủ Trung Quốc đang phải vận dụng các chính sách thắt chặt tiền tề nhằm kiềm chế lạm phát. Đất nước có nền kinh tế lớn thứ 2 ở châu Á này sẽ có mức tăng trưởng theo dự đoán của ADB là 9,9% trong năm 2008, thấp hơn so với ước tính vào tháng 10 là 10,5%. Trong năm tới tăng trưởng có thể chậm hơn là 9,7%.

Theo giám đốc dự báo kinh tế châu Á của bộ phận Action Economics ở Singapore nói có khả năng phải đến quý 2 của năm 2009, nền kinh tế châu Á mới có sự phục hồi. Cú sốc về giá dầu và giá hàng hóa là nguyên nhân nhức nhối toàn cầu, trong đó vẫn còn tồn tại nhiều mối lo ngại về tình trạng hỗn loạn của thị trường tài chính.

Bộ phận Action Economics của ADB cho biết chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả sẽ giảm xuống trong thời gian sớm, lạm phát trong khu vực châu Á được dự đoán sẽ ở mức trung bình là 6,3% trong năm nay, tăng hơn gấp đôi so với mức trung bình của10 năm trước và sẽ giảm xuống 4,6% trong năm 2009.

Theo bộ phận này, “Lạm phát sẽ tiếp tục ảnh hưởng nhiều đến mọi hoạt động kinh tế Đông Á khi mà giá thực phẩm và năng lượng đạt mức kỉ lục, mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng nhanh làm giảm sức chi tiêu của người tiêu dùng và vòng xoáy giá cả tăng có thể làm ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế của khu vực”.

“Các ngân hàng trung ương châu Á cần phải kiên quyết bó hẹp chính sách tiền tệ để để chống lại việc tăng giá”.

Ngân hàng trung ương Philippine đã tăng lãi suất kéo dài sau 2 kì họp gần đây, trong khi ngân hàng Indonesia tăng trong suốt 3 tháng liên tiếp. Còn ở Việt nam, mức lãi suất được nâng tới mức cao nhất châu Á. Lãi suất của Thái Lan cũng tăng lần đầu tiên trong 2 năm vào tuần trước.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang