Đón tàu chở dầu Vân Phong 1 lớn nhất Việt Nam

Ngày 26/3, tại kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong ở đảo Mỹ Giang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức đón tàu chở dầu Vân Phong 1 có trọng tải 105.636 DWT, dung tích hầm hàng hơn 125.200m3.

Đầu tháng Tư tới, khi đi vào khai thác, Vân Phong 1 sẽ là tàu chở dầu hiện đại và có trọng tải lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tàu Vân Phong 1 thuộc nhóm tàu Aframax size, đóng tại Hàn Quốc từ tháng 10/2003. Tàu do Petrolimex làm chủ đầu tư, với tổng vốn 44 triệu USD. Dự kiến, tàu Vân Phong 1 sẽ thực hiện vận chuyển khoảng 1,2 triệu m2 xăng dầu, tiết kiệm được 15-18 triệu USD/năm số ngoại tệ dùng để thuê tàu nước ngoài như trước đây. Cùng với việc đưa tàu Vân Phong 1 về Việt Nam chính thức hoạt động, Petrolimex đã nâng đội tàu viễn dương của mình đạt tổng trọng tải 453.000 tấn và trở thành đội tàu vận chuyển xăng dầu lớn nhất, mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Đội tàu viễn dương Petrolimex sẽ tự đảm đương được 80% nhu cầu vận chuyển xăng dầu nhập khẩu của Petrolimex, theo điều kiện FOB - Petrolimex tự vận chuyển xăng dầu về Việt Nam. Ông Vũ Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex cho biết việc đưa tàu Vân Phong 1 vào khai thác sẽ giúp Petrolimex chủ động trong việc ký kết hợp đồng dài hạn mua dầu sản phẩm với các hãng dầu lớn. Ngoài tàu Vân Phong 1, Petrolimex đang đầu tư xây dựng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong và tổ hợp lọc hóa dầu với sức chứa thiết kế một triệu m3 tại Nam vịnh Vân Phong-Khánh Hòa. Kho có bốn cầu cảng có thể tiếp nhận tàu 150.000 tấn. Từ đó dần đưa khu vực này thành đầu mối trung chuyển xăng dầu quốc tế, góp phần chủ động điều tiết giá cả thị trường xăng dầu trong nước khi giá xăng dầu thế giới biến động./. Quang Đức (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/don-tau-cho-dau-van-phong-1-lon-nhat-viet-nam/20103/39132.vnplus