Đón đại hội thể thao Châu Á : Đà Nẵng lắp đồng hồ đếm ngược dài 21 m

(ĐSPL)- UBND TP Đà Nẵng vừa đồng ý phương án thiết kế của Holiday Beach Hotel & Resort (công ty cổ phần HoaKy) để bắt đầu lắp đặt đồng hồ đếm ngược chuẩn bị đón Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG5 - 2016), diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2016.

Tin tức từ Vnexpress, đồng hồ đếm ngược được đặt tại bờ đông sông Hàn, đoạn giữa bùng bình giao lộ đường Phạm Văn Đồng với Ngô Quyền (quận Sơn Trà). Việc lắp đặt phải hoàn thành trong ngày 20/9, và bắt đầu bấm nút đếm ngược từ ngày 24/9 - trước một năm diễn ra ABG5.

Theo thiết kế, đồng hồ có tổng chiều dài 21 m, chiều cao cho cả số giờ, số ngày, logo, dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt của ABG5 là hơn 5 m (riêng đồng hồ cao 2,2 m). Dòng chữ ngày giờ nổi rõ vào ban ngày và có hiệu ứng vào ban đêm, không che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Toàn bộ kinh phí lắp đặt đồng hồ đếm ngược được Holiday Beach Hotel & Resort tài trợ cho Đà Nẵng . Với độ bền từ 3 đến 5 năm, sau ABG5, đồng hồ có thể được sự dụng cho sự kiện Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017.

Phương án lắp đồng hồ đếm ngược của Đà Nẵng để đón Đại hội thể thao bãi biển Châu Á.

Theo Infonet, Trước đó tại buổi làm việc hôm 14/8, một công ty đã đưa ra 3 phương án làm đồng hồ đếm ngược với kinh phí từ 1,7 đến 3 tỷ đồng, nhưng không được lãnh đạo thành phố chấp thuận vì sử dụng đèn led không thật đặc sắc, kinh phí quá cao, vị trí đặt không phù hợp...

Phương án thứ 4 do khách sạn Holiday Beach tài trợ và trực tiếp thực hiện với mức kinh phí chỉ khoảng 300 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Nguyễn Phúc Linh, 3 phương án của Công ty Chiến Thắng đều sử dụng màn hình LED không thật đặc sắc nhưng kinh phí quá cao trong khi việc kêu gọi xã hội hóa chưa có gì chắc chắn. Đề nghị đặt đồng hồ tại Công viên Biển Đông để làm lễ khai trương là không phù hợp vì đây là nơi tổ chức lễ thượng cờ của các quốc gia tham dự ABG5, gần đó còn bố trí nhiều địa điểm thi đấu.

Chưa kể đặt đồng hồ đếm ngược tại Công viên Biển Đông sẽ che khuất tượng Mẹ Âu Cơ, thời tiết khu vực sát biển dễ gây hư hại cho các thiết bị điện tử... Sau lễ khai trương lại chuyển về vòng xoay đầu cầu Sông Hàn để lắp đặt chính thức sẽ tồn kém thêm chi chí khoảng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, phương án của Holiday Beach đặt đúng vị trí vòng xoay đầu cầu phía Đông cầu Sông Hàn mà Bộ VH-TT-DL đã thống nhất lựa chọn; thể hiện được logo của TP Đà Nẵng với 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn bên cạnh linh vật “chim yến” của ABG5; có đầy đủ câu chữ (tiếng Anh và tiếng Việt) giới thiệu với công chúng về đại hội thể thao này cũng như đồng hồ đếm ngược số ngày, số giờ. Toàn bộ nội dung đều nổi rõ cả vào ban ngày, nhất là tạo hiệu ứng mạnh vào buổi tối.

Phương án của Holiday Beach đặt đúng vị trí vòng xoay đầu cầu phía Đông cầu Sông Hàn.

Cũng theo ông Nguyễn Phúc Linh, hình khối kiến trúc của phương án này phù hợp với cảnh quan chung quanh. Đặc biệt là việc thiết kế, thi công dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn, chất liệu không quá năng nề. Với phương án này, khi đặt ở vòng xoay đầu cầu phía Đông cầu Sông Hàn không gây ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài ra, với độ bền từ 3 – 5 năm, sau ABG5 thì TP vẫn có thể sử dụng đồng hồ đếm ngược này cho các sự kiện khác như APEC 2017.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan hữu quan, thống nhất chọn phương án của Holiday Beach nhưng yêu cầu tiếp tục hoàn chỉnh phương án thiết kế, tiến hành lắp đặt thử để xem xét thêm tại hiện trường về kích thước, màu sắc cho thật phù hợp trước khi lắp đặt chính thức để kịp đưa vào vận hành từ ngày 24/9, đúng 365 ngày trước khi ABG5 chính thức khai mạc.

Hiện số lượng khách quốc tế và vận động viên đăng ký cho ABG5 đã lên đến hơn 6.000.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/don-dai-hoi-the-thao-chau-a-da-nang-lap-dong-ho-dem-nguoc-a106994.html