Tối 3-6, Phú thuê phòng khách sạn, gọi điện thoại cho chị T. đến đấm bóp. Sau khi chị T. đấm bóp xong, Phú đòi “quan hệ” bị T. khước từ nên Phú đánh và dùng khăn, áo, các loại dây trói tay chân, bịt miệng nạn nhân. Rồi Phú lục túi xách lấy điện thoại di động, chìa khóa xe xuống bãi giữ xe lấy xe của chị T. bỏ đi. Gần sáng, chị T. tự mở trói được và đến công an trình báo.
Chiều hôm sau, biết nạn nhân đã báo công an, Phú đem các tài sản của chị T. đến gửi ở một nhà sách rồi gọi điện thoại kêu chị T. ra đó lấy. Cũng chiều đó, Phú đến công an đầu thú.