Đội tuyển Brazil: Trẻ, khỏe, hết...

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 38 tháng trước 337 lượt xem

Doi tuyen Brazil: Tre, khoe, het...

(TTVN Online) - Chiến thắng của Brazil trước Italia hôm chủ nhật vừa qua cũng là lúc họ kỷ niệm 39 năm cho một trận thắng cách biệt 3 bàn trước người Italia. Một trong những “kiến trúc sư” cho chiến thắng 4-1 tại trận chung kết World Cup 1970 đó là Pele, người mới tuần trước đã lên tiếng chỉ trích đội hình hiện tại của Selecao.

Pele cho rằng, Brazil hiện nay chơi khá tiêu cực, nhất là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là nhận xét mà nhiều chuyên gia cũng đồng ý. Nhưng Selecao của Dunga không quan tâm, và với trận thắng Italia, họ đang khẳng định phong cách của mình.

Ở đây, cho dù họ có vô địch Confederations Cup hay không thì điều quan trọng nhất là Brazil luôn đặt chiến thắng lên hàng đầu và một thực tế là họ vẫn sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup lần đầu tiên tổ chức tại châu Phi.

Brazil của Dunga, với Gilberto Silva và Felipe Melo trong vai tiền vệ trung tâm, sẽ không thể và không bao giờ là Brazil của Pele, với Clodoaldo và Gerson. Sự thay đổi về triết lý bóng đá của người Brazil chỉ thực sự dựa trên 2 yếu tố. Thứ nhất, sự tiến bộ của bóng đá Bắc Âu hồi những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, và đặc biệt là sức ép mà Hà Lan mang lại vào năm 1974. Thứ hai, là thất bại của đội hình tuyệt vời mà Brazil có được vào năm 1982.

Những suy nghĩ tiếp theo được tính đến - là sự phát triển mạnh mẽ về thể lực trong các trận đấu khiến các đội bóng gặp khó khăn hơn trong lối chơi cởi mở ở giữa sân. Thay vào đó, chiến thắng và thất bại ở các trận đấu được quyết định ở 2 thời điểm quan trọng - thế trận và trạng thái (những thời điểm khống chế bóng chuyển từ đội này sang đội kia).

Pele cho rằng, Brazil hiện nay chơi khá tiêu cực

Nhìn qua những kết quả mà Brazil có sẽ thấy họ tập trung đến mức nào cho 2 thời điểm đó.

Họ ghi khá nhiều bàn thắng từ đá phạt và phạt góc. Brazil đang dựa trên những cầu thủ có thể cầm bóng với tốc độ cao, nhiều cầu thủ có thể hình tốt tham gia tấn công và sự đa dạng trong những lựa chọn. Cú đá phạt rồi sau đó dẫn đến tình huống được hưởng quả 11m ở phút cuối trong trận gặp Ai Cập là ví dụ điển hình.

Nhưng hơn cả lối chơi thông minh và cách dàn thế trận hiệu quả, dấu ấn của Brazil hiện tại những pha phản công. Họ gần như là đội bóng duy nhất trên thế giới có thể chuyển từ tình huống chống phạt góc sang thành cơ hội ghi bàn cho mình.

HLV của các đội bóng khác chắc chắn sẽ có những nghiên cứu về cách bảo vệ mình trước những vũ khí này, nghiên cứu đường đi của bóng trong các pha đá phạt và nỗ lực để ngăn chặn các pha phản công của Brazil. Trước khi Dunga có những thay đổi trong năm tới, ông đã có được một thay đổi thú vị.

Năm ngoái, Brazil luôn gặp rắc rối trong các trận đấu trên sân nhà. Còn trên sân khách, kết quả tốt hơn, bởi họ được chơi phản công. Trước khán giả nhà, đó là một câu chuyện khác. Để cho Bolivia cầm hòa 0-0 trên sân nhà có lẽ là một trong những kết quả gây ngạc nhiên nhất trong lịch sử bóng đá Nam Mỹ. Trước đó, họ hòa Argentina 0-0, rồi sau đó, cũng hòa Colombia 0-0.

Dunga đã thay đổi. Ông để Maicon được tự do bên cánh phải, từ vị trí hậu vệ đến nhiệm vụ tấn công nhờ thể lực rất tốt và kỹ thuật. Dunga đã loại một tiền vệ tấn công (Ronaldinho) và thay vào đó là Elano bên cánh phải hoặc ở vị trí giữa sân để hỗ trợ Maicon, tham gia tấn công cánh hoặc lao vào trung tâm như yêu cầu.

Ở 2 trận gần đây, điều đó cũng được thực hiện bên cánh trái, với Ramires đảm nhiệm. Tất nhiên, một tiền vệ nữa cũng phải hỗ trợ anh, nhưng lối chơi phản công của Brazil tiếp tục được hoàn chỉnh.

Với những phân tích này, có thể nhận ra một điều rằng, với Dunga, Brazil chỉ cần trẻ, khỏe mà không cần gì khác, đặc biệt là những pha chuyền bóng rườm rà ở giữa sân. Một Brazil như thế không nhiều đối thủ có thể đánh bại trong 45 trận dưới thời Dunga.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang