Đối thoại và giám sát
Xem tin gốc
KTĐT
- 32 tháng trước
4 lượt xem
KTĐT - Trong hai ngày rưỡi, từ 17 đến 19/11, phần trả lời chất vấn Quốc hội, mà Đoàn thư ký kỳ họp đã tổng hợp được có 236 câu hỏi chất vấn của 105 ĐB thuộc 42 đoàn, tổng cộng có 21 người được hỏi nhưng chỉ có 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn là Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mỗi bộ trưởng một buổi và một buổi cuối cùng dành trọn vẹn cho Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn các vấn đề mà các bộ trưởng chưa làm rõ và đối thoại với các đại biểu Quốc hội.
Từ lâu cử tri đã rất quan tâm đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, như cảm thấy khoảng cách từ người dân đến với diễn đàn Quốc hội gần hơn. Bên cạnh mối quan tâm đến những vấn đề quốc gia đại sự, cử tri luôn “ để ý” đến cách hỏi và cách trả lời tại diễn đàn. Cách đặt câu hỏi thể hiện năng lực, trình độ hoạt động của đại biểu Quốc hội còn cách trả lời chất vấn thể hiện năng lực quản lý, lãnh đạo của bộ trưởng đối với ngành mà mình phụ trách, chịu trách nhiệm. Vì vậy, người chất vấn phải hiểu rõ trách nhiệm để đặt câu hỏi ngắn, gọn, có lượng thông tin cần thiết và không nên vòng vo vì vòng vo sẽ được trả lời một cách vòng vo, né tránh. Cử tri thực sự phiền lòng khi nghe những câu trả lời vòng vo, đổ lỗi.
Cử tri quan tâm đến chất vấn và trả lời chất vấn và cũng luôn nhớ để xem những vấn đề được nêu ra giải quyết đến đâu. Cử tri vui mừng vì nhiều vấn đề nêu ra tại kỳ họp trước được quan tâm giải quyết, như vấn đề sân golf và ô nhiễm môi trường đã được Bộ TNMT và Bộ KHĐT rà soát lại các sân golf và đã đề nghị thu hồi hàng loạt dự án sân golf. Hay như vấn đề GDĐH ngay tại kỳ họp này, Chính phủ đã có ngay báo cáo về thực trạng tình hình GDĐH một cách hết sức nghiêm túc.
Mong các vấn đề khác cũng được như vậy.
Thiên Long
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Tổ chức