Tới Mỹ lần này có hơn 100 quan chức Trung Quốc do Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn và Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc dẫn đầu, đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân Andrews, ngoại ô Washington. Các quan chức cao cấp của Quốc hội Mỹ và các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã ra sân bay đón tiếp phái đoàn.
Vòng đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ nhất này sẽ được diễn ra từ ngày 27-28/7/2009 tại Washington. Được khởi xướng bởi lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Mỹ năm 2006, các vòng SED, diễn ra 2 lần mỗi năm, là cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa hai nước.
Cơ chế đối thoại kinh tế và chiến lược mới đã được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Barack Obama cùng khởi xướng trong cuộc gặp của hai vị lãnh đạo quốc gia tại London (Anh) hồi tháng 4 vừa qua.
Dẫn đầu đoàn Trung Quốc là Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn và Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc. Trưởng phái đoàn Mỹ là Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đối thoại sẽ phân làm hai phần chính, ông Đới Bỉnh Quốc và bà Clinton sẽ dẫn đầu trong vòng đối thoại về “Chiến lược”, ông Vương Kỳ Sơn và ông Timothy Geithner sẽ dẫn đầu trong vòng đối thoại về “Kinh tế”.
Hai bên sẽ tập trung bàn về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, mang tính tổng thể và lâu dài nhằm “tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương”.
Theo một quan chức tài chính Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ đưa ra quan điểm rõ ràng tại vòng đối thoại về “Kinh tế”, hy vọng rằng Mỹ nên có trách nhiệm với những chính sách kinh tế, bao gồm các chính sách về tài chính và tiền tệ, duy trì ổn định đồng USD và bảo đảm an toàn cho các tài sản của Trung Quốc.
Đối với vòng đối thoại về “Chiến lược”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết rằng, hai bên sẽ tập trung thảo luận tìm giải pháp để tái thiết “bàn đàm phán 6 bên” về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.


































